Khối thi đua số 11 đạt giải Nhất trong hội thi tìm hiểu Luật Thi đua, khen thưởng

Cập nhật ngày: 14/06/2018 17:23:28

ĐTO - Kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2018); tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CB,CC,VC) làm công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) giao lưu, học hỏi kinh nghiệm về lĩnh vực TĐKT, ngày 14/6, Hội đồng TĐKT tỉnh tổ chức hội thi tìm hiểu Luật TĐKT và công tác TĐKT năm 2018. Khoảng trên 500 CB,CC,VC, người lao động đến xem và cổ vũ hội thi.

Phần thi tự giới thiệu của Đội Khối thi đua số 1 - các cơ quan Đảng

Tham dự hội thi có 18 đội đại diện cho 18 khối, cụm thi đua trong tỉnh. Mỗi đội có 5 thành viên chính thức là cán bộ chuyên trách làm công tác TĐKT và CB,CC,VC, người lao động đang làm việc tại các đơn vị, địa phương thành viên của khối, cụm thi đua.

Hội thi tổ chức theo hình thức bốc thăm, chia các đội thành 2 bảng thi đấu; chọn đội nhất, nhì mỗi bảng vào vòng chung kết. Các đội trải qua phần thi: tự giới thiệu; trắc nghiệm kiến thức. Riêng 4 đội lọt vào vòng chung kết tiếp tục tranh tài phần thi trắc nghiệm và xử lý tình huống.

Nội dung những phần thi xoay quanh Luật TĐKT và các văn bản hướng dẫn thi hành, quy định, quy chế của UBND tỉnh về công tác TĐKT; một số vấn đề mang tính nghiệp vụ và kinh nghiệm thực tiễn xử lý tình huống trong công tác TĐKT.

Ban tổ chức hội thi trao giải Nhất cho Đội Khối thi đua số 11

Sau 1 ngày tranh tài, Ban tổ chức hội thi đã trao giải Nhất cho Đội Khối thi đua số 11 (các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp); Đội Cụm thi đua số 2 (huyện Cao Lãnh, Châu Thành, Lai Vung, Tháp Mười) giành giải Nhì và giải Ba thuộc về Đội Khối thi đua số 3 (các sở, ngành tham mưu quản lý Nhà nước về văn hóa, xã hội). Ngoài ra, Ban tổ chức hội thi còn tặng 6 giải Khuyến khích và những giải phụ như: đội tự giới thiệu hay nhất, đội xử lý tình huống hay nhất, đội có cổ động viên đông và cổ vũ nhiệt tình nhất.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn