Tổ dịch vụ việc làm lực lượng dân quân và dự bị động viên

Cập nhật ngày: 23/11/2015 13:01:46

Nhằm tạo điều kiện cho lực lượng dân quân và dự bị động viên (LLDQ&DBĐV) trên địa bàn có việc làm ổn định, tăng thêm thu nhập, năm 2015, Ban Chỉ huy Quân sự TP.Cao Lãnh (BCHQS TPCL) triển khai thực hiện mô hình Tổ dịch vụ việc làm (DVVL) của LLDQ&DBĐV (sau đây viết là Tổ DVVL) tại các xã, phường. Qua thời gian hoạt động, Tổ DVVL đạt hiệu quả đáng khích lệ và tạo được sự đồng thuận của LLDQ&DBĐV tại địa phương.


Tổ dịch vụ rửa xe gắn máy ở xã Mỹ Tân

Tổ DVVL được hình thành từ yêu cầu thực tế của địa phương, khi đa phần LLDQ&DBĐV ở các xã, phường đều không có việc làm ổn định, thu nhập bấp bênh nên kinh tế gia đình còn khó khăn. Để lo cho cuộc sống, nhiều đồng chí phải đi làm ăn xa, một số phải vất vả tìm một công việc thích hợp, lâu dài. Điều này làm ảnh hưởng đến công tác tập trung lực lượng để huấn luyện theo định kỳ, cũng như đảm bảo đủ quân số khi có sự cố bất thường xảy ra. Thượng tá Hồ Quốc Thống - Chỉ huy trưởng BCHQS TPCL cho biết: “Mục đích chính của Đảng ủy BCHQS TPCL là đảm bảo cho công tác sẵn sàng huấn luyện, chiến đấu của LLDQ&DBĐV ở các xã, phường; tạo việc làm và thu nhập giúp anh em ổn định đời sống, yên tâm tham gia làm nghĩa vụ tại địa phương. Ngoài ra, thông qua Tổ DVVL, Đảng ủy BCHQS TPCL mong muốn anh em trong LLDQ&DBĐV có được định hướng về việc phát triển kinh tế gia đình sau khi hoàn thành nghĩa vụ...”.

Thực hiện theo chủ trương của Đảng ủy BCHQS TPCL, BCHQS các xã, phường tiến hành khảo sát xem nhu cầu của địa phương để tìm hướng mở các ngành nghề phù hợp.

Tại xã Mỹ Tân, sau thời gian khảo sát, lấy ý kiến của LLDQ&DBĐV ở địa phương, đầu tháng 9/2015, BCHQS xã quyết định thành lập Tổ dịch vụ rửa xe gắn máy. BCHQS xã đã đứng ra vận động mạnh thường quân, doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ tiền và nguyên vật liệu để xây dựng cơ sở và đầu tư máy móc, dụng cụ. Hiện tại, Tổ DVVL của xã có 6 thành viên tham gia và thay phiên trực theo ca. Lúc cao điểm, Tổ rửa được khoảng 40 chiếc xe/ngày, còn ngày thường cũng rửa được trên dưới 20 chiếc. Trừ chi phí, mỗi thành viên có thu nhập gần 2 triệu đồng/tháng. Anh Nguyễn Minh Tân (ngụ tổ 16, ấp 1, xã Mỹ Tân) - thành viên Tổ DVVL xã Mỹ Tân chia sẻ: “Trước đây, tôi không có việc làm ổn định. Bản thân là LLDQ của xã nên muốn đi làm xa cũng ngại vì không hoàn thành nghĩa vụ ở địa phương. Từ ngày tham gia vào Tổ DVVL, thu nhập khá hơn, đủ để trang trải cuộc sống. Tôi mong muốn mô hình này tiếp tục được nhân rộng và mở rộng thêm các loại hình dịch vụ để tạo điều kiện cho nhiều anh em khác”.

Ngoài việc rửa xe gắn máy, anh em trong Tổ DVVL xã Mỹ Tân còn kiêm luôn dịch vụ photocopy tại UBND xã Mỹ Tân khi có nhu cầu. Theo đồng chí Nguyễn Văn Khởi - Chỉ huy trưởng BCHQS xã Mỹ Tân, qua hơn 2 tháng thực hiện Tổ DVVL, hầu hết anh em trong Tổ đều cảm thấy hài lòng vì bản thân có thêm nguồn thu nhập, ổn định cuộc sống. Điều khiến họ vui mừng nhất là có được việc làm tại chỗ không cần phải đi làm xa. Tham gia Tổ, anh em hoạt động đều theo quy chế, nề nếp và chịu sự quản lý của BCHQS xã nên việc làm ăn đạt hiệu quả cao...”.

Ngoài Tổ dịch vụ rửa xe gắn máy ở xã Mỹ Tân, các Tổ dịch vụ in ấn và photocopy ở phường Hòa Thuận và Tổ thợ mộc ở phường 3 cũng đang hoạt động rất hiệu quả. Thượng tá Hồ Quốc Thống cho biết: “Thời gian tới, BCHQS TPCL sẽ chỉ đạo BCHQS các xã, phường tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương nhằm làm tốt công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổ DVVL. Bên cạnh đó, cần đảm bảo LLDQ&DBĐV luôn sẵn sàng túc trực để thực hiện nhiệm vụ tại địa phương khi cần thiết”.

Lê Thanh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn