Phát huy tính chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 23/11/2015 06:03:29

Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình. Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan chủ trì hội nghị.


Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, nhân dân huyện Cao Lãnh và xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh)

Qua 5 năm xây dựng NTM với sự đầu tư từ nhiều nguồn vốn đã góp phần phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội địa phương. Nổi bật là đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi, điện... xây dựng được 1.650km đường giao thông nông thôn, 539 cầu bê tông giúp người dân đi lại, vận chuyển hàng hóa dễ dàng. Hiện có 109 xã hoàn thành tiêu chí về điện, 47 xã hoàn thành tiêu chí về trường học...

Theo thống kê, giai đoạn 2011-2015 toàn tỉnh huy động được 33.570 tỷ đồng, trong đó người dân đóng góp gần 720 tỷ đồng. Mức sống của người dân tăng đều qua các năm. Tính đến cuối năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt ngưỡng 29 triệu đồng/người/năm, tăng hơn gấp 2 lần so với năm 2010, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4%.

Giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh đề ra chỉ tiêu sẽ có 2 huyện cơ bản đạt chuẩn NTM (huyện Tháp Mười và TP.Sa Đéc), 50% xã đạt tiêu chí NTM; thu nhập bình quân đầu người tăng gấp 2 lần so với năm 2015.

Tại hội nghị tổng kết, các ngành, địa phương chia sẻ những giải pháp mang lại kết quả cao trong xây dựng NTM như: ứng dụng công nghệ cao, giải pháp duy trì và nâng chất các tiêu chí, vận dụng kinh nghiệm xây dựng làng mới Hàn Quốc vào chương trình xây dựng NTM của tỉnh giai đoạn 2016-2020...

Bí thư Tỉnh ủy Lê Minh Hoan nhận định, mô hình làng mới của Hàn Quốc với xuất phát điểm khá thấp so với các xã Đồng Tháp nhưng đến nay được đánh giá là thành công nhất, thu nhập bình quân nông thôn đạt hơn 20.000 USD, đây là mô hình cần học tập. Theo Bí thư, xây dựng NTM giai đoạn 2016-2020 cần tiến đến phát huy tính chủ thể của người dân. Trong đó, người dân tự lực, tự vươn lên, chung tay làm giàu và nhà nước hỗ trợ những gì dân không thể thực hiện. Đã đến lúc phải thay đổi tư duy, xóa bỏ việc chính quyền “làm dùm” mà tiến tới sự “trao quyền” cho người dân, theo kiểu cộng đồng tự quản, làng xã tự cường...

Ghi nhận những đóng góp trong phong trào xây dựng NTM 5 năm qua, dịp này, UBND tỉnh tặng Cờ thi đua cho Đảng bộ, nhân dân huyện Cao Lãnh và xã Bình Thạnh (huyện Cao Lãnh); tặng Bằng khen cho 34 tập thể và 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình.

Khánh Duy

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn