Khoai cao rớt giá, nông dân lo lắng

Cập nhật ngày: 16/07/2014 05:38:41

Nông dân huyện Thanh Bình đang vào mùa thu hoạch nhiều loại nông sản, trong đó có khoai cao. Năm nay, khoai cao lại rớt giá mạnh khiến nông dân lo lắng.

Anh Nguyễn Văn Phúc vừa thu hoạch 5 công khoai cao ở ấp Thạnh An, xã Tân Long cho biết: 2 năm trước, giá khoai luôn ở mức cao, trung bình từ 15.000 - 16.000 đồng/kg. Với mức giá này, nông dân lãi 15 triệu đồng/công, tăng gấp 3 lần so với trồng lúa và các loại màu khác. Tuy nhiên, hiện tại, giá khoai cao chỉ còn 6.000 đồng/kg, trừ chi phí, còn lãi khoảng 5 triệu đồng/công, thấp hơn năm ngoái khoảng 10 triệu đồng/công.

Anh Lê Thanh Sang, ấp Tân Phong, xã Tân Huề cũng canh tác 3 công khoai cao với năng suất khoảng 3 tấn/công, do thuê đất canh tác, vụ này sau thu hoạch, anh huề vốn, lỗ công chăm sóc.

Theo thống kê của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Thanh Bình, diện tích trồng khoai cao vụ hè thu năm 2014 lên đến trên 500ha, tăng 100ha so với năm 2013, tập trung các xã: Tân Long, Tân Huề, Tân Thạnh, Tân Quới và Tân Hòa. Nguyên nhân tăng là do 2 năm trước đây khoai cao “sốt” giá, nông dân tiếp tục trồng khoai trở lại dù vẫn canh cánh nỗi lo.

Trần Bảnh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn