Đồ dùng học tập thương hiệu Việt được tin dùng

Cập nhật ngày: 25/06/2014 12:20:00

Trước thềm năm học 2014-2015, nhiều doanh nghiệp sản xuất đồ dùng học tập trong nước chuẩn bị số lượng lớn hàng hóa phục vụ cho các em học sinh. Theo quan sát, dụng cụ học tập hàng Việt năm nay có sự cải tiến về chất lượng, mẫu mã, chiếm thị phần lớn, được người tiêu dùng tin yêu, chọn lựa...


Các sản phẩm phục vụ học tập mang thương hiệu Việt
được khách hàng chọn lựa nhiều

Giá cả sản phẩm phục vụ học tập năm nay chỉ tăng nhẹ so với năm trước. Các thương hiệu đồ dùng học tập hiện nay được thị trường tin dùng có thể kể đến như tập Tiến Thành, Vĩnh Tiến, Fahasa; bút Thiên Long, Bến Nghé...

Các loại tập 100 trang có giá từ 3.500 - 15.000 đồng/quyển; loại 200 trang giá 12.000 - 17.000 đồng/quyển tùy theo chất lượng giấy. Viết có giá từ 2.000 - 18.000 đồng/cây; hộp đựng viết có giá 10.000 - 35.000 đồng/chiếc. Các loại ba lô, cặp mang thương hiệu Việt như Minh Tiến, Ladoda, Hami... được đưa ra thị trường với nhiều kiểu dáng đẹp, độ bền cao với giá dao động từ 150.000 - 400.000 đồng/chiếc.

Đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, các sản phẩm phục vụ học tập được các doanh nghiệp không ngừng cải tiến với những ưu điểm nổi bật như: giấy tập trắng sáng hơn. Riêng sản phẩm cặp học sinh thiết kế gọn, nhẹ, có bánh xe kéo nhằm giảm áp lực cho những em có thói quen mang nhiều tập, sách. Ngoài ra, một số sản phẩm in logo các nhân vật hoạt hình, kết cấu lạ mắt nhằm chinh phục tình cảm của các em nhỏ.

Trước những thông tin về hàng hóa Trung Quốc có chứa nhiều chất độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe, các bậc cha mẹ đã thận trọng hơn trong việc chọn lựa đồ dùng học tập, chọn các thương hiệu trong nước có uy tín; có xu hướng tìm đến nhà sách, cửa hàng thiết bị đồ dùng học sinh, uy tín để mua, không mua hàng trôi nổi, kém chất lượng.

Chị Nguyễn Ngọc Hiếu, xã Tân Phú Đông, TP. Sa Đéc cho hay: “Trước đây tôi chọn đồ dùng học tập cho con chủ yếu bằng cảm tính như mẫu mã đẹp, giá rẻ... nhưng hiện nay tôi chuyển sang sử dụng các sản phẩm của công ty trong nước, có xuất xứ rõ ràng”

Theo một số chủ cửa hàng sách trên địa bàn TP. Cao Lãnh, số lượng sản phẩm hàng Việt Nam phục vụ học tập chiếm thị phần gần như trọn vẹn. Chị Nguyễn Thị Hồng Sen, nhân viên cửa hàng sách Việt Hưng cho biết: “Thị trường dụng cụ học sinh đã bắt đầu nhộn nhịp, hầu hết giá các sản phẩm không có sự biến đổi lớn. Hiện nay, đa số các bậc phụ huynh đều chọn sản phẩm sản xuất trong nước bởi họ tin tưởng về độ an toàn cũng như chất lượng, mẫu mã. Đối với một số sản phẩm có xuất xứ nước ngoài, tại cửa hàng có số lượng khá nhiều nhưng tình hình tiêu thụ khá khiêm tốn”.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn