Hàng Việt về các khu công nghiệp

Cập nhật ngày: 14/05/2014 12:28:12

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với một số đơn vị có liên quan tổ chức các phiên chợ đưa hàng Việt về với các khu công nghiệp (KCN) trên điạ bàn tỉnh, giúp công nhân, người lao động có điều kiện tham quan, mua sắm.


Công nhân tin tưởng vào chất lượng hàng Việt nên yên tâm mua sắm

Mỗi đợt tổ chức phiên chợ hàng Việt về các KCN có khoảng hơn 50 gian hàng của các doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh tham gia với các mặt hàng như: giày dép, quần áo, mỹ phẩm, đồ điện tử, nhu yếu phẩm... Cụ thể, trong năm 2013, LĐLĐ tỉnh phối hợp với một số đơn vị có liên quan, tổ chức phiên chợ đưa hàng Việt về KCN ở huyện Thanh Bình với 56 gian hàng tham gia bán nhiều mặt hàng thiết yếu phục vụ nhu cầu mua sắm cho công nhân lao động. Tại phiên chợ này, doanh số bán hàng của các DN đạt trên 1,3 tỷ đồng. Tiếp đó, tại KCN Sa Đéc được tổ chức với 60 gian hàng của các DN đến từ TP.Hồ Chí Minh; đặc biệt là DN trong tỉnh như: điện máy Phan Khang, Công ty Cổ phần Thực phẩm Bích Chi, Muối sấy Ngọc Yến...., nhằm giới thiệu, quảng báo thương hiệu của tỉnh đến với người tiêu dùng. Theo thống kê của Ban Tổ chức, qua phiên hội chợ này, đem doanh thu về cho các DN hàng tỷ đồng. Đang tranh thủ lựa chọn một số mặt hàng mua về tiêu dùng, chị Mai Kim Hồng - công nhân Công ty Cổ phần thủy sản Trường Giang, vui vẻ cho chúng tôi biết: “Có phiên chợ hàng Việt về KCN nên tôi tranh thủ đến mua một số đồ sử dụng trong gia đình, thấy hàng hóa cũng khá phong phú. Trước giờ, tôi thường hay sử dụng hàng Việt, nên nghe hội chợ bày bán là thấy phấn khởi”.

Mới đây, hưởng ứng “Tháng công nhân” năm 2014 và thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, LĐLĐ tỉnh phối hợp với Sở Công Thương tổ chức khai mạc phiên chợ hàng Việt về Khu A1 thuộc KCN Sa Đéc. Tham dự phiên chợ có hơn 40 DN trong và ngoài tỉnh tham gia trưng bày hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, giày dép, quần áo may sẵn, điện gia dụng cùng với các gian hàng bán thức ăn nhanh và giống cây trồng. Đặc biệt, hàng đêm có chương trình ca nhạc và trò chơi có thưởng cho công nhân lao động. Đây là dịp để công nhân lao động được tiếp cận với thương hiệu Việt, giá rẻ; đồng thời cũng tạo sân chơi bổ ích cho công nhân lao động sau những giờ lao động. Anh Nguyễn Thái Bình - công nhân Công ty Cổ phần Thực phẩm QVD Đồng Tháp nói: “Thấy phiên chợ lần này bày bán nhiều mặt hàng điện lạnh, điện gia dụng, giống cây trồng..., giá thấp hơn bên ngoài và đa số đều là hàng Việt. Tôi mong là LĐLĐ tỉnh tổ chức thường xuyên các phiên chợ, để anh em công nhân có nơi mua sắm giá rẻ và có thêm sân chơi, giải trí sau những ngày lao động”.

Theo đánh giá của LĐLĐ tỉnh, các DN tham gia là những nhà sản xuất và cung cấp sản phẩm có uy tín, sản phẩm là hàng Việt Nam chất lượng phục vụ nhu cầu mua sắm cho công nhân lao động với giá cả phù hợp, ưu đãi, góp phần bình ổn thị trường của tỉnh, định hướng và xây dựng văn hóa tiêu dùng hàng Việt.

Dương Cầm

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn