Thị trường thực phẩm sau Tết: Giá cả bình ổn

Cập nhật ngày: 12/02/2014 04:36:52

Giá cả thị trường trong thời điểm cận Tết và sau Tết Giáp Ngọ 2014 không có hiện tượng tăng giá đột biến như những năm trước. Sau Tết, giá một số loại thực phẩm như rau, củ, quả, cá... tương đối giảm so với thời điểm cận Tết, đây có thể xem là tín hiệu lạc quan trong việc bình ổn thị trường năm 2014.

Ngoài không khí mua sắm tại các chợ, siêu thị Vinafood Mart Cao Lãnh những ngày này đã tấp nập trở lại. Từ mùng 9 Tết, siêu thị Vinafood Mart đã mở cửa khai trương.


Giá cả các mặt hàng thực phẩm vẫn giữ mức ổn định và có phần
giảm sau Tết Nguyên đán

Trong dịp Tết, tổng doanh thu tăng khoảng 30-35% so với ngày thường, nhờ cung đủ cầu nên hàng hóa không có biến động hoặc tăng đột biến như các năm. Lượng khách tham quan mua sắm đến hết ngày mùng 3 Tết tăng khoảng 8-10%. Theo đó, sức mua của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 2014 tăng gấp 2-3 lần ngày thường, nhưng nhờ có sự chuẩn bị chu đáo về kế hoạch dự trữ hàng hóa nên lượng hàng hóa Tết năm nay giá cả ổn định và đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết của Siêu thị Vinafood Mart Cao Lãnh hơn 15 tỷ đồng. Theo ông Lê Hồng Phúc - Phó Giám đốc kinh doanh Siêu thị Vinafood Mart Cao Lãnh: Sau dịp Tết Nguyên đán 2014, nhìn chung giá cả các mặt hàng có phần giảm nhẹ so với dịp cận Tết, cụ thể: bia, nước ngọt, bánh kẹo giảm 5-7%. Tuy nhiên, các mặt hàng sữa tăng từ 2-7%.

Tại chợ Cao Lãnh, hiện không khí mua bán bắt đầu sôi động trở lại, với các mặt hàng chủ yếu là thực phẩm tươi sống như: rau, củ, quả, thịt... Giá thịt bò vẫn giữ ở mức 230 ngàn -240 ngàn đồng/kg; thịt heo tăng khoảng 10.000 đồng so với dịp Tết, thịt đùi, ba rọi có giá 80.000 đồng/kg, thịt sườn, nạc có giá 90.000 đồng/kg; thịt gà ta giảm từ 145.000 đồng/kg xuống còn 135.000 đồng/kg. Các loại cá giảm từ 5 ngàn - 10 ngàn đồng. Bên cạnh đó, các mặt hàng rau, củ, quả cũng giảm đáng kể. Cô Phan Thị Kim Oanh - tiểu thương chợ Cao Lãnh cho biết: “Trước Tết giá cả tăng, hàng lại khan hiếm, tuy nhiên sức mua dịp Tết năm nay giảm khoảng 30%. Trong 3 ngày nay thì hàng nhiều, giá lại rẻ nhưng sức mua chậm so với trước Tết. Giảm nhẹ vẫn là dưa leo, khổ qua, đậu que, cải Đà Lạt... Trong dịp Tết, dưa chuột có giá 15.000 đồng/kg, nay giảm còn 12.000 đồng/kg; khổ qua có giá 6.000 - 7.000 đồng/kg, nay giảm còn 5.000 đồng/kg; cải Đà Lạt có giá từ 20 ngàn - 30 ngàn đồng/kg, nay giảm còn 15 ngàn – 25 ngàn đồng/kg”.

Giá cả thị trường vẫn giữ ở mức ổn định đã đem lại niềm vui cho nhiều người tiêu dùng. Chị Nguyễn Thị Huệ ngụ phường 6, TP.Cao Lãnh phấn khởi: “Tôi cứ nghĩ ra Tết, giá cả thực phẩm sẽ tăng, vậy mà hôm nay đi chợ mới thấy giá cả rau, củ, quả, thịt vẫn ổn định”.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn