Giá giỏ quà Tết: phân khúc cho nhiều đối tượng

Cập nhật ngày: 15/01/2014 11:28:28

Hàng năm, vào thời điểm giáp Tết, sản phẩm giỏ quà Tết mới được các siêu thị, tiểu thương cung ứng cho thị trường. Tuy nhiên, nhằm tạo không khí Tết, siêu thị và các tiểu thương trên địa bàn các chợ đã “chào sân” mặt hàng này với nhiều mức giá khác nhau, phù hợp cho nhiều đối tượng mua sắm...


Giỏ quà Tết năm nay có nhiều mức giá cho người tiêu dùng chọn lựa

Thời điểm này hầu hết siêu thị, tiệm bách hóa... tại các chợ đã bày bán sản phẩm giỏ quà Tết. Chủ cửa hàng bách hóa Minh Trí - chợ Cao Lãnh cho hay: “Hiện chưa có nhiều người tìm đến dòng sản phẩm này, tuy nhiên chúng tôi chuẩn bị sớm vừa tạo không khí Tết vừa cho người dân tham khảo giá để chuẩn bị mua sắm dịp đón năm mới”.

Siêu thị là nơi tập trung nhiều sản phẩm giỏ quà tặng và mặt hàng này được ưu ái sắp xếp ở vị trí bắt mắt nhất. Thông thường giỏ quà Tết gồm những sản phẩm chủ yếu là bánh kẹo, trà, mứt, rượu, trái cây sấy, hạt điều và các loại gia vị đường, nước mắm, bột ngọt, dầu ăn... Tuy nhiên, nhằm làm phong phú thêm cho sự chọn lựa của người tiêu dùng, siêu thị cũng như tiểu thương trưng bày những giỏ quà có nhiều mức giá khác nhau dao động từ 150.000 - 1 triệu đồng/giỏ. Theo các tiểu thương nhận định, hiện nay để có giỏ quà ưng ý phải có giá trên 500.000 đồng. Đối với những giỏ quà cao cấp, chỉ tính đến chai rượu đã lên đến gần 1 triệu đồng và người tiêu dùng muốn “hạ nhiệt” giỏ quà chỉ cần thay vào chai rượu khoảng hơn trăm nghìn.

Nhiều người chuyên mua sắm cho rằng, nên chọn mua giỏ quà Tết vào thời gian hàng hóa chưa sôi động vì giá sản phẩm sẽ ổn định hơn so với cận Tết. Theo đó, đối với sản phẩm rượu cần mua tại những nơi uy tín để tránh hàng giả. Đồng thời khi mua giỏ quà cần yêu cầu người gói mở ra để xem hạn sử dụng, đảm bảo giỏ quà tặng đến người thân đạt chất lượng.

Song song với những mặt hàng phổ thông mà người tiêu dùng hay chọn, năm nay người tiêu dùng biết làm mới những món quà của mình bằng việc đưa vào những đặc sản của địa phương.

Tỉnh Đồng Tháp có những lợi thế về sản phẩm đặc trưng như quýt hồng Lai Vung, khô trâu Tân Hồng, khô cá lóc Tam Nông... từng bước chinh phục người tiêu dùng và không thể thiếu trong dịp Tết cổ truyền.

Ông Nguyễn Tấn Cường - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Tứ Quý cho biết, thời điểm cận Tết có nhiều đại lý ở TP.Hồ Chí Minh và các huyện, thị trong tỉnh đến đặt hàng để cung ứng sản phẩm cho người tiêu dùng. Đồng thời cũng có nhiều khách hàng đến đặt sản phẩm với số lượng ít nhiều khác nhau để làm quà tặng người thân trong gia đình, bạn bè, đồng nghiệp.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn