Thị trường Giáng sinh 2013: sức mua giảm

Cập nhật ngày: 18/12/2013 05:40:59

Hơn một tuần nay, tại các cửa hàng, siêu thị, nhà sách... trên các tuyến đường Nguyễn Huệ, Nguyễn Đình Chiểu, Hùng Vương (TP.Cao Lãnh) đã bày bán khá nhiều sản phẩm phục vụ cho dịp Giáng sinh, từ cây thông Noel, phụ kiện trang trí đến các loại quà tặng như quần áo ông già Noel, thiệp mừng Noel...


Giá các mặt hàng quà tặng Giáng sinh năm nay biến động không nhiều

Nhìn chung, các mặt hàng phục vụ Giáng sinh năm nay khá đa dạng về chủng loại, mẫu mã không thay đổi nhiều nhưng giá tăng từ 5-10% so với năm trước. Cây thông Noel vẫn là mặt hàng được ưa chuộng nhất với hai màu xanh và trắng. Giá của từng loại cây thông tùy thuộc vào mẫu mã, kích cỡ, cụ thể: cây thông lá xanh loại 1-1,5m có giá dao động từ 300-1,2 triệu đồng/cây. Cây thông trắng giá rẻ hơn, loại 1-2m có giá từ 150-800 ngàn đồng/cây. Đặc biệt, thị trường năm nay xuất hiện thêm cây thông điện sử dụng đèn led nhiều màu có giá từ 1-2,5 triệu đồng/cây. Ngoài ra, mẫu cây thông nhỏ đặt bàn trang trí hoặc nhiều cây thông nhỏ ghép lại thành dạng rừng thông thu hút khách mua tặng bạn bè, người thân, giá dao động từ 40 - 120 ngàn đồng/cây.

Nhóm hàng phụ kiện trang trí, năm nay xuất hiện những mẫu trái châu, ngôi sao mới dạng rỗng với hoa văn và kiểu dáng lạ mắt hơn, có giá từ 4 - 40 ngàn đồng/món. Các mẫu đề can dán trang trí chuyển hướng sang dạng hình nổi có đèn và nhạc, tạo cảm giác thật và bắt mắt có giá 40-80 ngàn đồng/bộ. Thiệp chúc mừng Giáng sinh chủ yếu là dạng thiệp giấy cứng, thiệp nổi có giá từ 10-80 ngàn đồng/cái. Sản phẩm vòng nguyệt quế được thiết kế nhiều kích thước, mẫu mã sáng tạo, có giá từ 90 - 300 ngàn đồng/vòng...

Anh Nguyễn Việt Hưng- Chủ cửa hàng sách Việt Hưng trên đường Nguyễn Huệ, TPCL cho biết: “Cửa hàng của gia đình tôi có lợi thế là gần khu vực các trường THCS và THPT nên lượng khách hàng là học sinh rất lớn. Cũng như những năm trước, ngay từ đầu tháng 12 chúng tôi tranh thủ nhập về mặt hàng quà lưu niệm, thiệp mừng, thú nhồi bông... để phục vụ nhu cầu tặng quà của các bạn trẻ. Năm nay, các loại mặt hàng đa dạng, phong phú về kiểu loại, giá cả không cao nhưng mức tiêu thụ lại khá trầm lắng. Đến thời điểm này, mức tiêu thụ chỉ bằng một nửa so với năm ngoái.”

Trong dịp này, ngoài những mặt hàng trang trí, quần áo ông già Noel dành cho trẻ em cũng được khách hàng quan tâm. Với đường cắt sáng tạo, họa tiết lạ mắt trên nền 2 màu đỏ, trắng truyền thống, mỗi bộ quần áo ông già tuyết, váy công chúa tuyết có giá từ 75.000-150.000 đồng.

Bạn Nguyễn Thị Hương (học sinh Trường THPT Thành phố Cao Lãnh) chia sẻ: “Em thấy năm nay các mặt hàng phục vụ Noel có giá phải chăng, khá phong phú và đa dạng. Tuy nhiên, không chỉ em mà các bạn cũng cố gắng tiết kiệm chi tiêu. Noel năm nay em chỉ chọn mua những món quà vừa hợp túi tiền vừa mang nhiều ý nghĩa dành tặng bạn bè và người thân”.

Đến thời điểm này, sức mua các sản phẩm thị trường Giáng sinh khá trầm lắng, theo nhiều chủ cửa hàng thì đến thời điểm hiện tại, lượng tiêu thụ không bằng mọi năm. Chị Tống Thị Nguyệt Hồng- Chủ cửa hàng văn phòng phẩm 188 cho biết: Những năm trước, vào cuối tháng 11, khách khá tấp nập nhưng năm nay thì vắng hơn. Chủ yếu là khách mua đồ trang trí cho nhà hàng, khách sạn hoặc các chủ cửa hàng nhỏ, lẻ lấy hàng về bán chứ ít người mua cho gia đình. Với lượng khách ít và tiêu thụ không tăng nên hầu hết các cửa hàng đều nhập hàng cầm chừng, chủ yếu là các mặt hàng có giá phù hợp với túi tiền của người dân lao động và lứa tuổi học sinh.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn