Ảm đạm thị trường xe máy cuối năm

Cập nhật ngày: 01/01/2014 11:03:22

Với giới kinh doanh xe máy, cuối năm chính là dịp “ăn nên làm ra” với lượng hàng tiêu thụ tăng vọt so với ngày thường. Tuy nhiên, năm nay, càng về cuối năm, thị trường xe máy càng trở nên ảm đạm.


Lượng khách mua xe vào dịp cuối năm 2013 giảm nhiều

Dạo qua thị trường xe máy ở TP.Cao Lãnh những ngày cuối năm, dễ dàng nhận thấy sự đìu hiu bởi khách mua xe rất thưa vắng. Thậm chí, có nhiều cửa hàng ngày qua ngày chỉ lặp lại điệp khúc: nhân viên buổi sáng dắt xe ra lau chùi, buổi chiều lại dắt xe vào... Các chủ cửa hàng kinh doanh xe đều ngao ngán trước tình hình kinh doanh ế ẩm.

Anh Nguyễn Duy Tân - Cửa hàng trưởng Cửa hàng xe Minh Trí II trên đường Lý Thường Kiệt, TP.Cao Lãnh cho biết: “Tình hình kinh doanh của cửa hàng cuối năm nay ảm đạm đến không ngờ. Thông thường, vào dịp cuối năm, lượng khách đến mua xe rất đông, vậy mà năm nay càng vào những tháng cuối năm, khách hàng lại càng thưa vắng. Lượng xe bán ra cũng chỉ bằng 40% của năm ngoái”.

Cao điểm như tháng 11 vừa qua, cửa hàng chỉ bán được hơn chục chiếc xe. Nhiều công ty, cửa hàng, đại lý xe máy trên địa bàn cũng lâm vào tình trạng tương tự. Chị Nguyễn Thị Thủy Tiên - Cửa hàng trưởng đại lý xe của Công ty TNHH MTV Tài Lợi trên đường Hùng Vương, TP.Cao Lãnh cho biết, những tháng cuối năm, tình hình kinh doanh xe của công ty không mấy khả quan. Cụ thể từ tháng 7 đến nay, sức mua giảm mạnh. Lượng xe bán ra mỗi tháng chỉ đạt trên dưới 80 chiếc, giảm 30% so với năm ngoái. Tuy công ty đưa ra nhiều chương trình khuyến mãi, tặng quà, giảm giá cho tất cả các loại xe từ 400 - 500 ngàn đồng... nhưng hầu như không kích cầu được là bao.

Thông thường, cuối năm chính là mùa bội thu của các công ty kinh doanh xe máy bởi đối với người tiêu dùng, đây là dịp để mua sắm đồ mới trong nhà, trong đó có xe máy, cũng coi như là món quà tự thưởng cho mình sau một năm làm việc vất vả. Những năm trước đây, càng về cuối năm, giá xe máy ngày càng cao nhưng người mua vẫn hào phóng chi tiền để có được chiếc xe ưng ý.

Tuy nhiên, tình hình năm nay thì hoàn toàn ngược lại, đứng trước thị trường ảm đạm, để kích cầu, các công ty, đại lý xe máy ra sức khuyến mãi hạ giá, tặng quà, bốc thăm trúng thưởng, bán xe trả góp... mà khách hàng vẫn thưa thớt, phần nhiều khách đến cũng chỉ để xem và tham khảo giá cả.

Năm nay, người tiêu dùng đang có xu hướng chuộng các loại xe của hãng Yamaha, nhất là dòng xe Exciter, Sirius, Nouvo... Sở dĩ dòng xe này đang được ưu ái trở lại là do phù hợp thời trang và độ bền cao. Giá các dòng xe này khoảng 16 - 40 triệu đồng/chiếc” - chủ một cửa hàng xe tại TP.Cao Lãnh cho biết.

Theo nhận định chung của giới kinh doanh, nguyên nhân khiến thị trường xe máy trở nên ảm đạm là do kinh tế khó khăn, người tiêu dùng buộc phải thắt chặt chi tiêu, việc tính toán, đắn đo khi mua sắm là không thể tránh. Do đó đã đẩy thị trường xe rơi vào tình trạng khó khăn ngay ở trong thời điểm được kỳ vọng nhất trong năm.

Nhật Khánh

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn