Mặt hàng rau, củ tăng giá

Cập nhật ngày: 16/07/2014 05:36:51

Theo quan sát tại chợ Cao Lãnh, một số mặt hàng rau, củ đang có chiều hướng tăng giá. Theo các tiểu thương, do thời tiết mưa nhiều, nông sản dễ bị ngập úng, số lượng ít, dẫn đến tăng giá mạnh.


Giá rau, củ tại chợ tăng mạnh

Một số mặt hàng rau, củ Đà Lạt tăng giá mạnh như bắp cải dao động từ 12.000 - 14.000 đồng/kg, tăng 3.000 đồng/kg; củ cải trắng 10.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; củ cải đỏ tăng gần 10.000 đồng/kg, hiện ở mức 30.000 đồng/kg; bông cải 45.000 đồng/kg, bông cải trắng Trung Quốc, dù ít người tiêu dùng lựa chọn nhưng do nguồn cung ít nên sản phẩm này cũng đứng giá trên 45.000 đồng/kg.

Ngoài ra, một số mặt hàng địa phương cũng đồng loạt tăng giá, như hành lá tăng gấp đôi, hiện có giá 20.000 đồng/kg, rau thơm 32.000 đồng/kg, tăng 12.000 đồng/kg; bí đao 14.000 đồng/kg, tăng 4.000 đồng/kg; rau sống, rau mùi luôn trong tình trạng khan hàng, giá 25.000 đồng/kg, tăng 12.000 đồng/kg...

Chủ sạp rau, củ Mai Hoa - chợ Cao Lãnh cho hay: “Hiện nay, một số mặt hàng rau, củ tăng giá do thời tiết mưa nhiều, số lượng rau, củ trồng không đạt năng suất, dẫn đến nguồn cung cho thị trường ít nên tăng giá”. Ngoài ra, sau 2 lần điều chỉnh, giá xăng hiện tại đạt ngưỡng trên 26.000 đồng/lít, khiến cho các dịch vụ vận chuyển hàng hóa thêm chi phí, dẫn đến các loại nông sản vận chuyển từ các địa phương khác cũng được đẩy giá lên, nhất là các loại rau, củ từ Đà Lạt.

Bên cạnh đó, một số thực phẩm cũng tăng giá như trứng gà, vịt tăng thêm 2.000 đồng/chục, cá điêu hồng cũng tăng thêm vài nghìn đồng/kg. Riêng thịt heo được nhiều người tiêu dùng sử dụng nhưng vẫn đứng giá, dao động từ 80 - 90.000 đồng/kg.

Theo các tiểu thương, giá cả hàng hóa tăng cộng với thời tiết bước vào mùa mưa nên sản phẩm tại chợ bán ra khá chậm.

Chủ sạp rau, củ Mai Hoa nói: “Những ngày mưa bão, giá cả lại có chiều hướng tăng nên lượng khách đến chợ, giảm so với những ngày thường. Người tiêu dùng chọn hướng ăn đơn giản hoặc chuẩn bị khẩu phần cho 2 đến 3 ngày sau để khỏi vất vả trong những ngày mưa lớn. Vì thế, trong thời gian này hàng hóa tại các chợ tiêu thụ chậm”.

Trong những ngày mưa bão, không riêng giới tiểu thương kinh doanh hàng nông sản mà các tiểu thương kinh doanh những mặt hàng khác, việc mua bán cũng không mấy khởi sắc. Khó khăn nhất vẫn là những người buôn bán hàng rong, xe đẩy không có chỗ bán cố định. Chị Nguyễn Ngọc Hương, tiểu thương bán khoai nấu khuôn viên chợ Cao Lãnh cho hay: “Những ngày nắng, số lượng khoai tôi bán được khá nhiều, nhưng mùa mưa thì giảm còn một nửa. Nhiều hôm phải nghỉ vì sợ ế ẩm...”.

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn