Lại xuất hiện tình trạng đất lớp mặt đang đi về đâu

Cập nhật ngày: 04/10/2019 12:43:45

ĐTO - Theo phản ánh của người dân, trong những ngày qua, trên tuyến kênh Thanh Bình – Tam Nông thuộc khu vực giáp ranh giữa khóm 3, thị trấn Tràm Chim (huyện Tham Nông) và ấp 3, xã Tân Mỹ (huyện Thanh Bình) xuất hiện nhiều phương tiện thủy có tải trọng lớn chở đất lớp mặt tham gia giao thông, nhưng chưa rõ đất đang được vận chuyển đi về đâu?.

Theo ngành chức năng huyện Tam Nông và huyện Thanh Bình, tthông qua kiểm tra, rà soát chưa phát hiện trường hợp khai thác trái phép đất lớp mặt (bán đất lớp mặt ruộng cho các cơ sở làm gạch ngoài tỉnh) nào ở các xã, thị trấn trên địa bàn 2 huyện nói trên.

Trước đó, Báo Đồng Tháp có phản ánh nhiều phương tiện thủy có trọng tải lớn vận chuyển đất lớp mặt tham gia giao thông trên kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng thuộc địa phận xã Tân Phước, huyện Tân Hồng. Sauk hi báo phản ánh, UBND huyện Tân Hồng đã kiểm tra và chấn chỉnh tình trạng người dân tự ý đào ao để nuôi cá tra và bán đất đào ao cho các cơ sở làm gạch ngoài địa phương.

Một số hình ảnh về phương tiện thủy có tải trọng lớn đang vận chuyển đất lớp mặt tham gia giao thông trên tuyến kênh Thanh Bình – Tam Nông:

Hồng Ngự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn