Đóng góp cho hoạt động khuyến học, khuyến tài và xã hội học tập

Cập nhật ngày: 10/06/2019 14:50:18

ĐTO - Hưởng ứng các hoạt động khuyến học, khuyến tài, xã hội học tập, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên (TNHH MTV) Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp đã đồng hành cùng Hội Khuyến học tỉnh trao tặng học bổng, xe đạp, tập cho học sinh (HS), sinh viên nghèo, tặng các Tủ sách khuyến học cho các địa phương chung tay duy trì, phát triển văn hóa đọc.


Ông Lưu Hoàng Tân– Chủ tịch, Giám đốc Công ty trao học bổng trị giá 10 triệu đồng cho học sinh nghèo học giỏi

Thực hiện mục tiêu khuyến học, khuyến tài, Hội Khuyến học tỉnh nhận được sự hỗ trợ tích cực từ phía các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, công ty trong ngoài tỉnh. Trong năm 2018, Hội Khuyến học tỉnh đã có văn bản hướng dẫn Hội Khuyến học cơ sở tham mưu UBND cấp xã tổ chức các hoạt động, trong đó có hoạt động tổ chức Tháng Khuyến học đảm bảo hiệu quả, đổi mới, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong việc khai thác nguồn lực của cộng đồng, phục vụ cho sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập...

Tập trung cho công tác này có 137/144 xã, phường, thị trấn tổ chức Tháng Khuyến học với sự tham gia tài trợ, hỗ trợ của gần 1.200 tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Tháng Khuyến học nhận được sự hưởng ứng tích cực của chính quyền địa phương, chi bộ khóm, ấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên...

Ở một số địa phương, Tháng Khuyến học được tổ chức tại các Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng, Hội quán nông dân... Với sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, đã 10.254 suất học bổng với số tiền hơn 5,2 tỷ đồng được trao tặng đến các em HS, sinh viên. Trong đó có 129 suất học bổng trao tặng cho sinh viên đang học tập tại các trường đại học, cao đẳng trong, ngoài tỉnh với số tiền 500 triệu đồng. Hơn 16.000 suất quà gồm tập, viết, sách giáo khoa, ba lô, đồng phục HS, cặp da... trị giá tương đương 5,5 tỷ đồng được tặng cho các em HS.

Duy trì, phát động, xây dựng các phong trào học tập, khuyến học tại địa phương, Hội Khuyến học tỉnh vận động các công ty, doanh nghiệp tặng “Góc học tập” gồm bàn học và ghế ngồi, có gần 400 “Góc học tập”được tặng cho HS Tiểu học với số tiền hơn 200 triệu đồng. Ngoài ra, có 19 Tủ sách khuyến học được tặng cho các Trung tâm Văn hóa – Học tập cộng đồng, Hội quán nông dân, Câu lạc bộ Gia đình phát triển bền vững tại các huyện: Lai Vung, Lấp Vò, Tân Hồng, Tháp Mười, Tam Nông, Châu Thành, Hồng Ngự, Thanh Bình, Cao Lãnh, TX.Hồng Ngự, TP.Cao Lãnh, TP.Sa Đéc. Các địa phương được chọn tặng Tủ sách khuyến học là những xã còn khó khăn. Bên cạnh đó, gần 750 chiếc xe đạp được tặng cho HS nghèo có hoàn cảnh khó khăn; gần 2.000 thẻ bảo hiểm y tế, 88 HS cấp Tiểu học, THCS có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi được hỗ trợ giúp đỡ từ Hội Khuyến học cấp huyện, xã, thị trấn.

Cùng với các đơn vị, nhà tài trợ, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết đã trao tặng 15 Tủ sách khuyến học, tặng học bổng cho 24 Gương sáng hiếu học, tặng xe đạp, tài trợ học bổng cho HS vượt khó học giỏi, HS đạt thành tích cao trong học tập, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trúng tuyển đại học, cao đẳng...


Đại diện Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết động viên sinh viên nhận học bổng Gương sáng hiếu học

Trong các sự kiện khuyến học do công ty tài trợ, lãnh đạo Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp đến thăm và trao tặng các phần quà, học bổng, đồng thời động viên các em HS, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi, nỗ lực hơn trong học tập. Như trường hợp em Nguyễn Đông Khoa - sinh viên Trường Cao đẳng Công thương TP.Hồ Chí Minh. Gia đình Khoa thuộc hộ cận nghèo, cha của Khoa đi làm mướn, thu nhập không ổn định, Khoa và các em cố gắng đi học và học giỏi. Ghi nhận những nỗ lực của Khoa, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp đã tặng em suất học bổng trị giá 10 triệu đồng. Khi được nhận học bổng do công ty tài trợ, Khoa xúc động nói: “Em xin gởi lời cám ơn đến Hội Khuyến học tỉnh, Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp, các nhà hảo tâm đã tài trợ cho em tiếp tục học tập. Em có nhiều mơ ước, thời gian tới, em sẽ cố gắng hơn để biến ước mơ thành hiện thực...”.

Bà Nguyễn Thị Nhàn – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh cho biết: “Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết Đồng Tháp luôn gắn bó và hỗ trợ Hội Khuyến học tỉnh chăm lo cho công tác khuyến học, khuyến tài. Mỗi năm, công ty đều tài trợ học bổng, xe đạp, tập..., gần đây công ty hỗ trợ Tủ sách khuyến học tại các địa phương phục vụ nhu cầu đọc sách của HS, người dân ở địa phương. Năm 2019, công ty tiếp tục các hoạt động hỗ trợ rất thiết thực như tặng học bổng cho 24 Gương sáng hiếu học, phát học bổng, xe đạp, tặng 15 Tủ sách khuyến học..., tổng trị giá tương đương 1 tỷ đồng”.

C.Phương 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn