Tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng

Cập nhật ngày: 23/08/2019 06:16:24

Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cao Lãnh vừa chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở tiếp tục mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

BTV Thành ủy Cao Lãnh yêu cầu đối với chi bộ, đảng bộ cơ sở phải có ít nhất các loại báo, tạp chí: Tạp chí Xây dựng Đảng, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Kiểm tra và Báo Đồng Tháp.

Riêng các Đảng ủy cơ sở đảm bảo mỗi chi bộ trực thuộc phải có báo Đảng địa phương để cập nhật và nắm bắt chủ trương, sự kiện và những thông tin chính thống của địa phương, tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới.

BTV Thành ủy Cao Lãnh giao Ban tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, tổng hợp giúp BTV Thành ủy chỉ đạo công tác này, xem đây là một trong những tiêu chí đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở đảng hàng năm.

BTV Huyện ủy Lai Vung cũng đã ban hành công văn yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và quán triệt thực hiện tốt việc đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Theo đó, đối với các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy phải có ít nhất 5 loại báo, tạp chí gồm: Báo Nhân dân, Báo Đồng Tháp, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Kiểm tra, Tạp chí xây dựng Đảng. Đối với các đồng chí là lãnh đạo Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, lãnh đạo các phòng, ban, ngành cấp huyện; Bí thư, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (không phải là Bí thư chi bộ) phải có ít nhất 2 loại báo: Báo Nhân dân, Báo Đồng Tháp. Đối với các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở: thực hiện đặt mua cho các chi bộ trực thuộc (mỗi chi bộ) ít nhất 2 loại báo: Báo Nhân dân, Báo Đồng Tháp.

BTV Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để giúp Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra, giám sát việc thực hiện, qua đó làm cơ sở đánh giá, phân loại cuối năm đối với các tổ chức cơ sở Đảng.

ĐKH - TẠ VĂN PHÙNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn