Họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập huyện Lai Vung

Cập nhật ngày: 20/08/2019 07:28:06

ĐTO - Chiều 19/8, UBND huyện Lai Vung long trọng tổ chức họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập huyện (19/8/1989 - 19/8/2019). Thiếu tướng Phạm Thành Tâm - Phó Tư lệnh Quân khu 9 và các đồng chí Trần Anh Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; Đoàn Tấn Bửu - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các ban, cơ quan của Tỉnh ủy cùng những đồng chí lãnh đạo huyện Lai Vung qua các thời kỳ đã đến dự.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu phát biểu trong buổi họp mặt

Tại buổi họp mặt, đồng chí Đinh Văn Dũng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Lai Vung phát biểu ôn lại kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập huyện. Theo đó, địa danh Lai Vung đã có từ khá lâu. Sau khi đất nước thống nhất, hai huyện Lai Vung và Lấp Vò sáp nhập thành một huyện với tên gọi Lấp Vò, đến ngày 5/1/1981, huyện Lấp Vò đổi tên thành Thạnh Hưng. Ngày 27/6/1989, Hội đồng Bộ trưởng có quyết định tái thành lập huyện Lai Vung trên cơ sở chia tách từ huyện Thạnh Hưng và lễ công bố tổ chức vào ngày 19/8/1989.


Đại biểu dự lễ họp mặt kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập huyện Lai Vung

Từ năm 1989 đến nay, trải qua nhiều thế hệ cán bộ, lãnh đạo, bằng sự quyết tâm, nỗ lực, cố gắng không ngừng, huyện Lai Vung đạt nhiều thành tựu đáng tự hào. Từ một huyện thuần nông, đến nay, cơ cấu kinh tế của Lai Vung có sự chuyển dịch tích cực. Huyện đã phát huy hiệu quả thế mạnh sản xuất nông nghiệp; tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội. Cùng với kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, xã hội... cũng đạt kết quả khả quan. Chất lượng giáo dục, đào tạo có bước nâng lên; chú trọng nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm được quan tâm. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện Lai Vung hiện còn 4%, giảm hơn 26% so với năm 1989; số hộ khá giả tăng lên nhanh chóng. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ vững.


Đồng chí Đinh Văn Dũng - Bí thư Huyện ủy Lai Vung phát biểu ôn lại kỷ niệm 30 năm ngày tái thành lập huyện

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu gửi lời chúc mừng và biểu dương những nỗ lực, thành quả lớn lao mà Đảng bộ, nhân dân huyện Lai Vung đạt được sau 30 năm tái thành lập. Đồng chí Đoàn Tấn Bửu yêu cầu thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lai Vung cần tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần năng động, sáng tạo, khắc phục những khó khăn, phấn đấu xây dựng huyện nhà phát triển bền vững. Đồng thời, tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; chú trọng hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát; nghiêm túc khắc phục những hạn chế, khuyến điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết nội bộ.


Các cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ

Dịp này, 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích tiêu biểu về công tác từ thiện xã hội. Nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong đóng góp xây dựng, phát triển huyện Lai Vung được UBND tỉnh Đồng Tháp và huyện Lai Vung khen thưởng.

N.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn