Lãnh đạo tỉnh thăm và chúc mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2563

Cập nhật ngày: 17/05/2019 06:01:25

ĐTO - Nhân Đại lễ Phật đản Vesak 2019- Phật lịch 2563, Đoàn cán bộ, lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ngành tỉnh do đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng các tổ chức, cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam trên địa bàn tỉnh.


Đoàn đến thăm, chúc mừng các hòa thượng, tăng, ni, phật tử Chùa Hòa Long

Đoàn đã đến thăm, tặng quà chùa Bửu Quang, chùa Phước Hưng, chùa Kim Huê, chùa Phước Huệ (TP.Sa Đéc), chùa Hội Phước (Lai Vung), chùa Long Phước (Lấp Vò), chùa Hòa Long (TP.Cao Lãnh).

Tại các nơi đến, thay mặt đoàn, đồng chí Nguyễn Tôn Hoàng, chúc quý hòa thượng, thượng tọa, tăng, ni và đồng bào phật tử lời chúc mừng Phật đản hoan hỷ, an lạc, thành tựu trên bước đường phụng sự đạo pháp và dân tộc, cùng nhau đoàn kết xây dựng đất nước, quê hương ngày càng giàu mạnh.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao vai trò của Giáo hội Phật giáo tỉnh nhà và chư tôn đức trụ trì các chùa trong việc góp phần ổn định an sinh, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương thời gian qua, nhất là an sinh về mặt tinh thần.

Phó Bí thư mong rằng, với phương châm “Sống tốt đời - đẹp đạo”, “Đồng hành cùng dân tộc”, Giáo hội Phật giáo tỉnh và chư tôn đức tiếp tục tuyên truyền, vận động tăng ni, tín đồ phật tử thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực góp phần xây dựng nếp sống văn minh, đưa tỉnh nhà phát triển trên tầm cao mới.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn