Đồng Tháp và Prây Veng tiếp tục phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống

Cập nhật ngày: 08/06/2018 10:17:16

ĐTO - Chính quyền và nhân dân hai tỉnh Đồng Tháp (Việt Nam) - Prây Veng (Campuchia) đã có nhiều hoạt động hợp tác, phối hợp hành động, cùng thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết gắn bó, làng giềng tốt đẹp, vì sự phát triển và lợi ích chung của hai tỉnh.


Đoàn y, bác sĩ của tỉnh Đồng Tháp sang khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho người dân tỉnh Prây Veng và bà con Việt kiều

Đồng Tháp có đường biên giới tiếp giáp với tỉnh Prây Veng dài hơn 50km. Hàng năm, UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền tỉnh Prây Veng ký kết thỏa thuận hợp tác trên nhiều lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội, an ninh trật tự khu vực biên giới, lĩnh vực biên giới...

Đồng chí Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, cho biết: “Những năm qua, việc duy trì ký kết và phối hợp thực hiện thỏa thuận hợp tác thường niên giữa UBND tỉnh Đồng Tháp và chính quyền tỉnh Prây Veng mang lại nhiều kết quả quan trọng, giúp thắt chặt tình đoàn kết hữu nghị truyền thống, láng giềng tốt đẹp giữa hai tỉnh, góp phần xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vì lợi ích của nhân dân hai tỉnh, hai Quốc gia”.

Nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội khu vực biên giới, năm qua, lực lượng chức năng làm nhiệm vụ quản lý biên giới, chính quyền, lực lượng vũ trang các cấp thuộc tỉnh Đồng Tháp và Prây Veng duy trì tốt chế độ họp liên tịch, hội đàm định kỳ, đột xuất; phối hợp giải quyết 10 vụ với 19 đối tượng vi phạm pháp luật như trộm cắp, đánh nhau, đánh bắt thủy sản trái phép... Lực lượng quản lý hai bên biên giới phối hợp tuần tra song phương, kiểm soát, bảo vệ an toàn đường biên, cột mốc biên giới; tuyên truyền, vận động người dân vùng biên giới chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật Nhà nước, các hiệp định, quy chế biên giới, phòng, chống tội phạm biên giới...

Đến nay, lực lượng phân giới, cắm mốc hai bên đã hoàn thành việc xây dựng các cột mốc chính, mốc phụ và cột dấu trên toàn tuyến biên giới giữa tỉnh Đồng Tháp và Prây Veng. Hai tỉnh hợp tác chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp mua bán, trao đổi hàng hóa. Tổng lượng hàng hóa xuất nhập khẩu qua lại biên giới năm 2017 đạt 81,8 triệu USD, tăng 11,1% so với năm 2016. Trong đó, hàng hóa xuất khẩu là 53,9 triệu USD, nhập khẩu đạt 27,9 triệu USD. Thực hiện chủ trương của Chính phủ Việt Nam, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ bán điện cho tỉnh Prây Veng với tổng sản lượng khoảng 15 triệu kWh (trong năm 2017).

Tỉnh Đồng Tháp và Prây Veng tạo điều kiện tốt cho người dân biên giới qua lại thăm thân nhân, trao đổi mua bán hàng hóa, nông sản, khám chữa bệnh. Năm qua, toàn hệ thống y tế Đồng Tháp khám và điều trị bệnh hơn 13.500 lượt bệnh nhân là cán bộ, nhân dân Campuchia, kiều bào Việt Nam khu vực biên giới; tổ chức 2 đoàn y, bác sĩ sang khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho trên 3.760 lượt bệnh nhân nghèo tỉnh Prây Veng.

Tỉnh Đồng Tháp tiếp tục hỗ trợ đào tạo cho 245 lưu học sinh Campuchia đang theo học tại Trường Cao đẳng Y tế và Đại học Đồng Tháp. Tỉnh bạn cũng tạo điều kiện cho 12 cán bộ, công chức tỉnh Đồng Tháp sang học ngôn ngữ Khmer tại Đại học Hoàng gia Phnôm Pênh...

Ngài Chia Sô Mê Thy - Tỉnh trưởng tỉnh Prây Veng khẳng định, trong công tác hợp tác giữa tỉnh Prây Veng và Đồng Tháp năm 2017, cơ quan chức năng cũng như lực lượng vũ trang các cấp hai tỉnh phối hợp rất chặt chẽ. Tuy còn một số khó khăn nhưng hai bên cùng nhau phối hợp giải quyết ổn thỏa.

Thay mặt Hội đồng tỉnh, Ban Tỉnh trưởng, cán bộ và lực lượng vũ trang, ngài Chia Sô Mê Thy đánh giá cao kết quả hợp tác giữa hai tỉnh; bày tỏ lòng  cảm ơn về sự quan tâm, ủng hộ, giúp đỡ của tỉnh Đồng Tháp đối với người dân tỉnh Prây Veng như khám chữa bệnh miễn phí, đào tạo chuyên môn kỹ thuật... Duy trì và phát triển mối quan hệ đoàn kết hữu nghị truyền thống tốt đẹp, chính quyền tỉnh Đồng Tháp và Prây Veng sẽ tiếp tục cùng nhau hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, vì sự phát triển và lợi ích chính đáng của nhân dân hai tỉnh, đưa mối quan hệ hợp tác giữa Đồng Tháp và Prây Veng lên tầm cao mới.

N.AN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn