Xã Mỹ Tân

Gắn công tác xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

Cập nhật ngày: 05/07/2013 06:09:05

Thời gian qua, Đảng bộ xã Mỹ Tân (TP.Cao Lãnh) luôn gắn công tác xây dựng Đảng với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, qua đó thu được nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao mức sống cho người dân.


Ông Văn Phú Kinh làm ăn hiệu quả từ mô hình trồng hoa lan

Theo ông Châu Văn Dương, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Tân, căn cứ vào sự chỉ đạo của cấp trên, ngay từ đầu nhiệm kỳ và hàng năm, Đảng bộ xã xây dựng nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền vận động, phát huy tính tiên phong gương mẫu của từng cán bộ, đảng viên thì công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, Điều lệ Đảng, ý thức chấp hành pháp luật được tăng cường, từ đó có giải pháp điều chỉnh phù hợp với điều kiện cụ thể.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội đ­ược coi là nhiệm vụ trung tâm. Quán triệt tinh thần đó, Đảng bộ xã tập trung lãnh đạo đẩy nhanh tốc độ tăng tr­ưởng kinh tế bền vững, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi. Xác định nông nghiệp là thế mạnh của địa phương nên hơn 2 năm qua, xã tập trung đầu tư các công trình thủy lợi, tổng kinh phí trên 1,3 tỷ đồng. Nhờ đó, hệ thống thủy lợi của xã khá hoàn chỉnh, phục vụ tốt trong sản xuất nông nghiệp.

Dưới sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, UBND, thời gian qua, xã xuất hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả. Điển hình như ông Văn Phú Kinh ở ấp 2 với mô hình trồng hoa lan có thu nhập hơn 100 triệu đồng/năm từ cây lan. Còn ông Đào Duy Anh ở ấp 1 vươn lên giàu có nhờ mô hình nuôi cá sấu... Bên cạnh đó, thương mại dịch vụ cũng phát triển mạnh. Từ năm 2010 đến nay, trên địa bàn xã có 213 cơ sở kinh doanh mới thành lập, chủ yếu là dịch vụ ăn uống, giải khát... góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.400 lao động. Các tổ đan lục bình, ghế nhựa... được củng cố và duy trì hoạt động. Năm 2012, xã có 85 hộ thoát nghèo (đạt 146,6%); thu ngân sách được trên 3,4 tỷ đồng. Các loại quỹ Quốc phòng an ninh, Đền ơn đáp nghĩa... đều thu đạt và vượt chỉ tiêu. Hiện xã có gần 60% hộ khá giàu.

Kinh tế phát triển đã tạo điều kiện để địa phương đầu tư­ xây dựng cơ sở hạ tầng và các công trình phúc lợi phục vụ nhu cầu dân sinh. Từ năm 2010 đến nay, xã thi công nhiều công trình nâng cấp, mở rộng. Ngoài những hạng mục được Nhà nước đầu tư, Đảng ủy, UBND xã tập trung thực hiện tốt công tác vận động nhân dân đóng góp xây dựng nông thôn mới theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm” với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đồng chí Châu Văn Dương cho biết: Phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống của người dân là mục tiêu đồng thời cũng thể hiện vai trò lãnh đạo của Đảng. Vì vậy, việc xây dựng Đảng bộ xã trong sạch vững mạnh là điều kiện quan trọng nhằm đảm bảo thực hiện thành công mục tiêu này.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn