Sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy rừng

Cập nhật ngày: 02/05/2016 06:23:22

Trong tình hình thời tiết diễn biến phức tạp như hiện nay, tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài, nhiệt độ cao, khô hạn, không mưa; các khu rừng trên địa bàn tỉnh đều có nguy cơ xảy ra cháy cao. Đặc biệt tại các khu vực dự báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm (cấp V) có nguy cơ cháy lớn và lan nhanh. Nếu trong thời gian tiếp theo không có mưa, toàn bộ các khu rừng trong tỉnh đều sẽ có dự báo cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm.

Để công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) mùa khô năm 2016 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, chủ động ứng phó khi xảy ra cháy rừng, Ban chỉ huy PCCCR huyện và các đơn vị quản lý rừng trong tỉnh cần khẩn trương thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong công tác PCCCR. Các lực lượng chức năng của huyện phối hợp với lực lượng kiểm lâm tăng cường kiểm tra việc triển khai công tác PCCCR tại các chủ rừng trên địa bàn quản lý, phân công lực lượng ứng trực sẵn sàng để chi viện kịp thời khi xảy ra cháy rừng.

Các đơn vị quản lý rừng tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn về PCCCR tại đơn vị, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát tập trung vào các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để ngăn chặn kịp thời tình trạng xâm nhập vào rừng trái phép bẩy bắt động vật hoang dã, khai thác thủy sản, mật ong, sử dụng lửa bất cẩn gây cháy rừng hoặc cố ý đốt phá hoại. Chủ động phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi người dân. Rà soát các đối tượng thường xuyên xâm nhập trái phép vào rừng để có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp. Vận động người dân không nên vào rừng trong các tháng cao điểm mùa khô. Kiểm tra thường xuyên các trang thiết bị phục vụ công tác PCCCR, máy chữa cháy, vận hành đảm bảo hoạt động tốt để ứng phó kịp thời khi có xảy ra cháy rừng. Làm vệ sinh vật liệu cháy trong và ven rừng, đảm bảo thuận lợi cho việc vận chuyển lực lượng, máy móc, thiết bị chữa cháy; trong thời gian cao điểm mùa khô không được sử dụng lửa để vệ sinh vật liệu cháy. Thực hiện chế độ trực 24/24 tại Ban chỉ huy PCCCR cơ sở, trạm chốt, đài quan sát để phát hiện nhanh nhất, chính xác nhất vị trí xảy ra đám cháy, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ dặp tắt ngay không để xảy ra cháy lớn, cháy lan trên diện rộng. Các khu rừng có tổ chức dịch vụ du lịch phải cử người hướng dẫn và kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng lửa khi đưa khách vào rừng tham quan; các chủ rừng có tổ chức khai thác rừng trong mùa khô, đề nghị quản lý chặt người ra vào rừng và việc sử dụng lửa trong rừng, ven rừng.

Hiện nay các khu rừng trong tỉnh đã dự báo cháy rừng cấp IV, cấp V - cấp cực kỳ nguy hiểm nên công tác PCCCR là nhiệm vụ vô cùng quan trọng cho cả cộng đồng. Để việc PCCCR đạt hiệu quả cao cần phải được tổ chức, huy động mọi nguồn lực xã hội. Tất cả luôn trong tư thế sẵn sàng, chủ động khi tham gia vào bất kỳ nhiệm vụ nào, thời điểm nào của hoạt động PCCCR. Đó cũng là thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ gồm: chỉ huy tại chỗ; lực lượng tại chỗ; phương tiện, vật tư tại chỗ và hậu cần tại chỗ để hạn chế thấp thiệt hại do cháy rừng gây ra.

HOAN HUYỀN

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn