Thủy điện trên sông Mêkong có thể “xóa sổ” đồng bằng sông Cửu Long

Cập nhật ngày: 29/04/2016 07:17:17

Đó là nhận định của Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện - chuyên gia nghiên cứu độc lập sinh thái đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), tại Seminar (hội thảo) chuyên đề “ĐBSCL trong bối cảnh biến đổi khí hậu và thủy điện Mêkong – Kinh nghiệm nghiên cứu Châu thổ” do Trường Đại học Đồng Tháp, Viện Sinh thái học Miền Nam tổ chức (27/4).

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện cho biết, có tới 11 đập thủy điện được hoạch định hoặc đang xây dựng trên dòng sông Mêkong thuộc địa phận các quốc gia: Lào, Thái Lan, Campuchia, bên cạnh hàng chục đập nằm trên phụ lưu. Những đập thủy điện này sẽ làm suy giảm đa dạng sinh học và phá vỡ các chu kỳ di cư của hàng chục loài cá vốn có vai trò hết sức quan trọng đối với an ninh lương thực và kinh tế khu vực ĐBSCL.

Đặc biệt, các đập thủy điện này sẽ ngăn giữ trầm tích, làm đảo ngược quá trình bồi đắp cho ĐBSCL. Từ đó, gây xói lở bờ biển và ven sông cũng như sự tan rã dần dần của vùng đồng bằng. “Với những ảnh hưởng lớn từ các đập thủy điện này thì trong tương lai xa ĐBSCL có thể bị “xóa sổ”. Trước tình hình này, chúng ta nên kêu gọi các nước hoãn tất cả các quyết định đối với các đập thủy điện dòng chính Mêkong để nghiên cứu về tác động trước khi ra quyết định đắp hay không đắp, và nếu có đắp thì đắp như thế nào” - Thạc sĩ Nguyễn Hữu Thiện nhấn mạnh.

BÍCH LIỄU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn