Không thể đứng ngoài cuộc với cháy

Cập nhật ngày: 27/04/2016 06:02:58

Mấy hôm nay, cứ cách đôi ba ngày lại nghe xảy ra cháy nhà. Trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp chưa đầy 15 ngày có 4 vụ cháy. Các vụ cháy xảy ra vào buổi sáng và khuya. Không vụ cháy nào giống vụ cháy nào, nhưng chung quy lại là do sự bất cẩn của con người.

Chúng ta muốn mua một món đồ trang trí trong nhà, đôi khi nâng lên rồi đặt xuống, đắn đo, cân nhắc túi tiền. Vậy mà chỉ trong phút chốc, có người đau lòng đứng nhìn ngọn lửa thiêu rụi tài sản và trở thành người trắng tay, không nhà ở.

Đằng sau mỗi vụ cháy là những mất mát quá lớn. Vậy nguyên nhân do đâu? Nói cháy do ảnh hưởng của mùa nắng nóng như mấy hôm nay là chưa đủ. Bởi, các vụ cháy vừa qua đều xảy ra vào buổi sáng và đêm khuya và 1 vụ vào thời điểm cuối năm khi tiết trời mát mẻ. Nguyên nhân ban đầu được các ngành chức năng đưa ra trong các vụ cháy thường là do bất cẩn trong đun nấu, thờ cúng, do chập điện. Thử hỏi ta làm sao có thể đứng ngoài cuộc khi chính ta tạo ra các nguyên nhân trên. Và chính ta có thể gây thiệt hại tài sản của ta và của hàng xóm mà suốt cả đời dày công tích cóp.

Ta làm sao đứng ngoài cuộc khi các chiến sĩ công an, UBND từ cấp tỉnh đến cấp xã, rồi các ngành chức năng liên tiếp tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy với mong muốn các gia đình không xảy ra những chuyện đau lòng do cháy. Không phải chữa cháy rồi ta mới phòng. Trước tiên, mọi người hãy vào cuộc vì chính tài sản và tính mạng của mình và những người thân trong gia đình mình. Vài phút kiểm tra, sửa chữa lại đường dây điện bị hư - quá tải, ngồi canh lửa khi đun nấu, không đốt nhang trong các ki ốt, dọn dẹp các vật dụng dễ cháy xung quanh nhà,... để hạn chế thấp nhất hỏa hoạn.

Hữu Nghĩa

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn