Nhiều trường hợp đuối nước ngay trong mùa khô

Cập nhật ngày: 02/05/2016 06:21:57

Từ đầu năm đến nay, dù trong mùa khô nhưng cách 1, 2 tuần trên địa bàn tỉnh lại xảy ra trường trẻ tử vong do đuối nước. Có trường hợp chết đuối cùng lúc cả 2 trẻ.

Chiều 26/2, em Nguyễn Hùng Cường (8 tuổi) và em Trần Ngọc Hà My (12 tuổi) đi học về, rủ mấy bạn trong xóm ở phường 2, TP.Sa Đéc đi tắm sông. Tại đoạn sông Sa Giang, khi các bạn còn đang thay đồ trên bờ, Cường và My nhảy xuống trước. Trong lúc đùa giỡn, cả hai trượt chân và bị nước cuốn trôi. Chiều ngày hôm sau, thi thể 2 em mới được tìm thấy.

Sau đó 2 tuần (11/3), bé Nguyễn Phạm Ngọc Trân (6 tuổi) ở ấp An Khánh, xã An Bình, huyện Châu Thành chết đuối dưới sông trước nhà vì chơi cạnh sông một mình không ai trông giữ. Gần đây (3/4), trên sông Xáng Lấp Vò thuộc thủy phận ấp Bình Phú Quới, xã Bình Thành, 2 em Nguyễn Đăng Khoa (15 tuổi) và Đặng Đức Việt (15 tuổi) cùng ngụ thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò đã tử vong khi tắm sông,...

Mùa khô, thời tiết nóng bức trẻ thường rủ nhau tắm sông. Tuy nhiên, nhiều bậc phụ huynh lại có tâm lý chủ quan mùa khô nên thiếu sự quản lý, giám sát. Đó là một trong những nguyên nhân khiến tai nạn đuối nước xảy ra ở trẻ em trong thời gian qua. Bên cạnh đó, có những trường hợp các bậc phụ huynh mãi mê công việc làm ăn mà thiếu đi sự quan tâm đến con cái, không trông coi trẻ chặt chẽ như gởi trẻ cho hàng xóm hay ông bà đã có tuổi trông nom,... cũng đã dẫn đến những trường hợp đuối nước thương tâm.

Thiết nghĩ, gia đình, nhà trường, xã hội không thể xem nhẹ vấn đề đuối nước trẻ em. Những công việc quan trọng chúng ta cần làm để xoay chuyển tình hình hiện nay là rào quanh ao, hồ cạnh nhà; cắm biển báo ở những nơi nước sâu nguy hiểm; làm rào chắn cho những ngôi nhà có trẻ nhỏ ở gần ao, hồ và trông coi trẻ cẩn thận; nhà trường, gia đình phối hợp chặt chẽ trong việc quản lý trẻ;... Về phía ngành chức năng, cần đẩy mạnh tuyên truyền về tình trạng đuối nước ở trẻ, giúp các bậc cha mẹ nhìn rõ những nguy cơ mà con em mình phải đối mặt hàng ngày.

Để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra, mỗi người hãy gạt đi sự lơi lỏng của mình thay vào đó là sự quan tâm chăm sóc và quản lý để tạo môi trường an toàn cho trẻ. Bởi, một chút lơi lỏng của người lớn đủ khiến trẻ bị cướp đi tính mạng khi rơi xuống ao, sông, rạch.

BÍCH LIỄU

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn