Người bác sĩ đam mê sáng tạo kỹ thuật

Cập nhật ngày: 28/09/2015 05:40:37

Bác sĩ Lê Ngọc Lâm (SN 1979), công tác tại Khoa Ngoại Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc đã có nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho đơn vị.


Không những giỏi về chuyên môn, bác sĩ Lê Ngọc Lâm còn rất  đam mê sáng tạo kỹ thuật

Đầu năm 2012, nhận thấy khu vực nhà xe nhân viên của bệnh viện luôn trong tình trạng quá tải, không đảm bảo trật tự, bác sĩ Lê Ngọc Lâm đã nghiên cứu sáng kiến kiểm soát nhà xe nhân viên bệnh viện bằng hệ thống cửa ra vào tự động. Với tổng kinh phí 5 triệu đồng cho toàn bộ sáng kiến, hệ thống cửa ra vào tự động do anh Lâm thực hiện đã hoạt động ổn định, đem lại nét mỹ quan hiện đại cho bệnh viện và giảm được tình trạng mất cắp vật dụng cá nhân của các nhân viên trong bệnh viện.

Năm 2013, bác sĩ Lâm đã suy nghĩ và nghiên cứu thực hiện thành công mô hình sáng kiến cải tiến đèn phẫu thuật của bệnh viện từ đèn sợi tóc sang đèn Led đạt chuẩn ánh sáng, có độ bền cao với chi phí thực hiện chỉ 3 triệu đồng. Tiết kiệm chi phí đầu tư cho ngân sách hơn 300 triệu đồng. Với những hiệu quả trên, sáng kiến này đã đạt giải C của hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp và đạt giải khuyến khích trong hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12.

Ngoài ra, vào năm 2009, trong lúc học tập nâng cao trình độ tại Trường Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh, khi được phân công đảm nhiệm vai trò xét nghiệm giải phẫu bệnh với trang bị thiếu thốn chỉ chiếc kính hiển vi đơn giản, anh Lê Ngọc Lâm đã sáng tạo thêm các bộ phận kết nối với camera để chụp lấy hình ảnh vi thể tế bào từ kính hiển vi nhằm trả kết quả hiện đại, trung thực, chính xác cho người bệnh, được các bác sĩ đồng nghiệp tại TP.HCM đánh giá rất cao.

Đến nay, bác sĩ Lê Ngọc Lâm đã có 12 năm kinh nghiệm công tác ở khoa ngoại, anh luôn tận tụy trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Nhiều bệnh nhân bệnh nặng qua theo dõi và điều trị kịp thời, ân cần của bác sĩ Lâm đã khỏi bệnh trở nên quý mến và tỏ thái độ trân trọng người thầy thuốc này như người thân ruột thịt trong gia đình. Nhiều năm liền, bác sĩ Lâm được bình chọn là Chiến sĩ thi đua cơ sở và là Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh năm 2014.

Phú Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn