Xã Tân Hội Trung

Quan tâm chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật ngày: 25/09/2015 12:27:48

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng những năm qua, công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em (TE) của xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh luôn được cấp ủy, chính quyền quan tâm thực hiện tốt.


Cán bộ Ban Bảo vệ chăm sóc trẻ em xã đến thăm hỏi gia đình của trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Tân Hội Trung có 2.854 TE dưới 16 tuổi, trong đó có 678 TE sống trong gia đình thuộc hộ nghèo, cận nhèo. Hiện số TE thuộc diện đang được quản lý là 177 trẻ với 15 TE có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (HCĐBKK) và 162 TE có nguy cơ rơi vào HCĐBKK. Để làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ TE, hàng năm, Ban Bảo vệ chăm sóc TE xã xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc TE. Xã còn khuyến khích các hoạt động từ thiện, nhân đạo vì TE và vận động các tổ chức, cá nhân tham gia trợ giúp TE có HCĐBKK; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân trong việc chăm sóc, bảo vệ TE. Ngoài ra, đội ngũ cộng tác viên của Ban Bảo vệ chăm sóc TE với 15 thành viên thường xuyên đến tận hộ gia đình tư vấn các nội dung về quyền TE, kỹ năng tự bảo vệ cho trẻ, phòng ngừa tai nạn thương tích và xâm hại tình dục cho TE...

Chỉ tính riêng 9 tháng đầu năm 2015, các đối tượng trẻ có HCĐBKK và nguy cơ rơi vào HCĐBKK đã được các ngành, các địa phương quan tâm, giúp đỡ bằng các hình thức như: trợ cấp xã hội, trợ giúp y tế, giáo dục, học nghề... Đoàn thanh niên xã tổ chức sinh hoạt vui chơi, tặng quà và phát bánh kẹo cho 366 lượt thiếu nhi trên địa bàn với tổng số tiền 3 triệu đồng; kết hợp Huyện đoàn tổ chức sân chơi thiếu nhi thu hút 450 học sinh tham dự; trao 5 chiếc xe đạp và 20 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó; phối hợp với các điểm trường tuyên truyền 26 cuộc phòng, chống về các bệnh dịch cúm, sốt xuất huyết và tay - chân - miệng... với 2.323 lượt học sinh tham dự; phối hợp Hội Khuyến học xã, Ban Giám hiệu các trường, ban, ngành, đoàn thể xã tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi” và trao 31 suất học bổng, 170 phần quà cho học sinh có HCĐBKK (kinh phí trên 27 triệu đồng).

Từ đầu năm 2015 đến nay, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã thực hiện mô hình vay vốn tương trợ nhằm phát triển kinh tế gia đình, đã xét cho 21 hộ gia đình khó khăn có TE được vay vốn chăn nuôi với tổng số 245 triệu đồng, đồng thời tổ chức nhiều lớp tập huấn kiến thức, kỹ thuật chăn nuôi cho các hộ vay vốn. Nhờ vậy, đa số hộ vay vốn đều thực hiện có hiệu quả, từng bước cải thiện cuộc sống. Song song đó, Hội vận động các tổ chức, mạnh thường quân hỗ trợ 700 phần quà dụng cụ học tập, 35 suất học bổng cho TE khó khăn đầu năm học với số tiền gần 54 triệu đồng; trao 20 phần quà (gạo, tập) cho gia đình khó khăn có TE, kinh phí 4,4 triệu đồng do hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đóng góp... Lực lượng Công an xã thường xuyên vận động gia đình và người thân giáo dục con em chấp hành tốt các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước nên góp phần kéo giảm tình trạng TE vi phạm pháp luật. Tính từ đầu năm đến giữa tháng 9, trên địa bàn xã chưa xảy ra trường hợp TE vi phạm pháp luật.

Từ sự nỗ lực của các cấp, các ngành, đoàn thể xã,... việc bảo vệ, chăm sóc, giáo dục TE có HCĐBKK được thực hiện có hiệu quả, góp phần giúp TE có điều kiện hòa nhập cộng đồng. Theo đánh giá của Ban Bảo vệ chăm sóc TE xã, TE có HCĐBKK được phát hiện, hỗ trợ kịp thời và giảm so với năm trước. Tuy nhiên, số lượng TE có nguy cơ rơi vào HCĐBKK hiện đang tăng (162/116) so với cùng kỳ năm 2014. Nguyên nhân do cha mẹ các em ly hôn khiến TE bị mồ côi; gia đình của TE có HCĐBKK phải đi làm ăn xa và gửi con lại cho ông bà nuôi dưỡng, chăm sóc...

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn