Huyện Cao Lãnh

Có giải pháp ngăn ngừa xâm hại tình dục trẻ em

Cập nhật ngày: 25/09/2015 12:42:09

Từ tháng 11/2014 đến 7/2015, huyện Cao Lãnh xảy ra 9 vụ xâm hại tình dục trẻ em (XHTDTE). Nguyên nhân dẫn đến các vụ việc do thiếu sự quan tâm từ phía người lớn trong gia đình; các em dễ dãi trong các mối quan hệ thường ngày, thiếu kiểm soát những rủi ro khi tham gia mạng xã hội... Ngày 3/9/2015, UBND huyện Cao Lãnh đã có văn bản chỉ đạo Công an huyện, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân huyện; Phòng Giáo dục và Đào tạo;  Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện; UBND các xã, thị trấn tăng cường các biện pháp phòng ngừa tội phạm hiếp dâm trẻ em.


Cán bộ Đoàn trường tham gia lớp tập huấn kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em  do Tỉnh đoàn tổ chức

 Đối tượng Hồ C.C. (SN 1983) ngụ TP.Cao Lãnh quen biết, nảy sinh tình cảm với Đỗ T.Y.M. (SN 2000) ngụ tỉnh Hậu Giang. Ngày 15/7/2015, tại khóm Mỹ Tây, thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, em M. từ Hậu Giang lên nhà C. chơi. Sau đó, C. đưa M. đến nhà trọ Hoàng Vũ và quan hệ tình dục với nhau. Sự việc bị phát hiện, gia đình M. trình báo công an, Công an huyện Cao Lãnh xác minh, khởi tố vụ án. Tại xã Tân Hội Trung, huyện Cao Lãnh, Đào V. M. (SN 1995) và Lê M.N. (SN 2001) huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, sau nhiều lần liên lạc qua điện thoại cả 2 đã nảy sinh tình cảm. Ngày 7/12/2014, N. đến nhà M. chơi ngủ qua đêm và quan hệ với nhau. Ngày 21/6/2015, tại khóm Mỹ Phú Cù Lao, huyện Cao Lãnh đối tượng Ngô P.T. (SN 1992) thị trấn Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh và Lê T.M. (SN 2000) ngụ tại huyện Cao Lãnh quen biết nhau qua liên lạc bằng điện thoại trước đó, rồi nảy sinh tình cảm. Đêm 20/6/2015, T. chở M. lên TP.Cao Lãnh chơi, sau đó chở M.về nhà T. ngủ qua đêm...

Ngoài quen biết qua liên lạc bằng điện thoại, liên lạc qua mạng xã hội, việc giao thiệp bạn bè có các mối quan hệ phức tạp cũng có thể dẫn đến các em gái bị kẻ xấu xâm hại. Như vụ đối tượng Trần Q. (SN 1986) ngụ huyện Cao Lãnh và Phạm T.T. (SN 2001) ngụ xã Mỹ Hiệp. Ngày 3/12/2014, T. đến xã Bình Hàng Tây uống rượu cùng nhóm bạn, trong đó có Q.. Lợi dụng lúc T. say rượu, Q. đã thực hiện hành vi hiếp dâm đối với T.. Gia đình đợi đến khuya không thấy T. về, nên đến trình báo công an, trong lúc mọi người đi tìm thì bắt quả tang.

Đồng chí Thái Tứ Hải - Phó đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Cao Lãnh cho biết: “Các vụ XHTDTE, giao cấu với trẻ em đang rất cần được quan tâm. Vụ việc thường bắt nguồn từ nhậu nhẹt, giao du, bị bạn bè xấu dụ dỗ; cha mẹ ly hôn, các em ở với người thân. Địa điểm các em thường ghé là các nhà trọ. Hiện nay, 80% học sinh sử dụng điện thoại, chơi facebook rất khó quản lý. Do vậy, ngoài việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc, chúng tôi phối hợp tuyên truyền với các hội, đoàn thể để người dân chủ động phòng, chống loại tội phạm này...”.

Trong số 9 vụ XHTDTE được phát hiện, Công an huyện Cao Lãnh đều khởi tố vụ án; đồng thời đặc biệt lưu ý vấn đề tuyên truyền phòng, chống XHTD tại cộng đồng dân cư, trường học. Theo chỉ đạo của UBND huyện Cao Lãnh, các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, cảnh báo tình hình và khả năng xảy ra XHTD đối với trẻ em, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội trong đấu tranh phòng ngừa đối với loại tội phạm này; quản lý kiểm tra chặt chẽ các loại hình kinh doanh nhà trọ, người đăng ký lưu trú trên địa bàn; phối hợp quản lý, kiểm tra các cơ sở kinh doanh băng, đĩa và các dịch vụ Internet nhằm hạn chế việc lưu hành, truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy trên địa bàn huyện. Ban giám hiệu, giáo viên các trường học trên địa bàn huyện cần trang bị cho học sinh những kiến thức, hiểu biết cơ bản về giới tính, đặc biệt là giáo dục cho học sinh nữ khả năng phòng ngừa, tự bảo vệ mình trước những nguy cơ bị XHTD; phối hợp với Ban Đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở phụ huynh học sinh quản lý, giáo dục con em mình không để bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia vào các hoạt động dễ bị XHTD; phối hợp chặt chẽ với cơ quan điều tra kịp thời đưa ra truy tố, xét xử đối với tội phạm hiếp dâm trẻ em. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện vận động đoàn viên, hội viên phòng ngừa các hành vi xâm hại tình dục trẻ em; mạnh dạn đấu tranh, tố giác loại tội phạm này với cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật...

C.Phương

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn