Nâng chất đời sống người dân

Cập nhật ngày: 28/09/2015 12:52:39

Những con đường đan, đường nhựa rộng rãi chạy dài, bên đường là những khóm hoa khoe sắc, nhiều ngôi nhà kiên cố khang trang... Đó chỉ là vài nét chấm phá trong “bức tranh nông thôn” của xã nông thôn mới (NTM) Mỹ Đông, huyện Tháp Mười. Đặc biệt, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương đã được nâng lên đáng kể.


Ông Nguyễn Văn Đức cắt tỉa hàng rào cây xanh trước nhà để tạo vẻ mỹ quan

Ông Nguyễn Văn Đức (SN 1952) ở ấp 2, xã Mỹ Đông phấn khởi cho biết: “Nhờ nỗ lực lao động và sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước, đến nay, đời sống gia đình tôi có bước cải thiện rất nhiều. Đường sá đi lại dễ dàng, được sử dụng điện, nước sạch. Để tạo cảnh quan sạch - đẹp, tôi còn trồng thêm cây xanh, hoa, kiểng xung quanh nhà”.

Cũng như ông Đức, nhiều người dân ấp 2 đã có ý thức làm hàng rào, cổng ngõ, trồng hoa... Giờ đây, có về ấp 2 mới thấy hết sự khởi sắc của ấp văn hóa hơn 13 năm liền này. Đồng chí Nguyễn Hồng Thái - Trưởng ấp 2, xã Mỹ Đông thông tin: Ấp 2 chỉ còn hơn 1% hộ nghèo. Kinh tế phát triển, người dân có điều kiện nên tích cực đóng góp làm đường giao thông, đèn đường, cột cờ... tạo cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Trong những xã đầu tiên của tỉnh được công nhận xã NTM thì Mỹ Đông có tỷ lệ hộ nghèo khá thấp với trên 3,2%. Đây là sự cố gắng rất lớn trong lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương, cùng sự nỗ lực vươn lên của nhân dân Mỹ Đông. Xác định nông nghiệp vẫn là thế mạnh nên thời gian qua, xã quan tâm đầu tư xây dựng, nâng cấp hệ thống thủy lợi. Nông dân mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nên tăng năng suất, giảm chi phí, tăng lợi nhuận. Nhiều diện tích lúa được liên kết tiêu thụ sản phẩm.

Đảng ủy, UBND xã Mỹ Đông còn chăm lo cải thiện cuộc sống cho người dân bằng việc đào tạo nghề, giới thiệu làm, nhân rộng những mô hình kinh tế hiệu quả, giúp người dân tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để phát triển sản xuất... Hộ nghèo, gia đình chính sách được hưởng các chế độ chính sách theo luật định và mạnh thường quân giúp đỡ. Đến nay, Mỹ Đông có hơn 50% là hộ khá, giàu; xóa nhà tạm bợ và có nhiều nhà kiên cố khang trang; thu nhập bình quân đầu người gần 30 triệu đồng/năm và phấn đấu đạt 49 triệu đồng vào năm 2020. Đa số các gia đình đều có phương tiện nghe nhìn (tivi, điện thoại); sử dụng điện và nước sạch hợp vệ sinh.

5/5 ấp đều có nhà văn hóa đạt chuẩn và Trung tâm văn hóa, thể thao, học tập cộng đồng của xã đã được xây dựng. Toàn xã có 5 Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử ở 5 ấp; 3 CLB hát với nhau; nhiều điểm truy cập internet. Các ấp có CLB bóng đá, bóng chuyền, cầu lông với 4 sân bóng đá, 12 sân bóng chuyền... Hệ thống thiết chế văn hóa trên được phát huy hiệu quả, góp phần vào việc nâng chất đời sống tinh thần của người dân địa phương.

Đồng chí Nguyễn Thị Ngoãn - Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Đông cho biết: Những năm qua, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân địa phương được nâng lên đáng kể. Việc đi lại, lưu thông hàng hóa thuận lợi vì hệ thống giao thông của xã cơ bản hoàn chỉnh, thúc đẩy kinh tế phát triển. Các thiết chế văn hóa được quan tâm xây dựng, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt văn hóa, văn nghệ... của người dân. Mỹ Đông đạt xã văn hóa từ năm 2008 - 2014.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn