Tam Nông chú trọng đảm bảo an toàn tại các bến khách ngang sông

Cập nhật ngày: 28/09/2015 12:49:15

Toàn huyện Tam Nông hiện có 11 bến khách ngang sông, trong đó có 7 bến khách ngoài sông Tiền và 4 bến khách qua kênh. Hằng ngày, lưu lượng người và phương phương tiện lưu thông qua các bến khách này rất đông, Ban An toàn giao thông (ATGT) huyện phối hợp với các ngành liên quan đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra và gia cố tại các bến khách ngang sông.


Học sinh mặc áo phao khi đi qua đò

Tính từ đầu năm đến nay, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện phối hợp Phòng Cảnh sát đường thủy, Thanh tra giao thông và địa phương tổ chức 3 đợt kiểm tra điều kiện hoạt động tại các bến khách ngang sông trong huyện. Qua đó phát hiện một số lỗi vi phạm như: hành khách không mặc áo phao khi qua đò; thiếu cọc tiêu, trụ chống va không đảm bảo chất lượng... Sau đợt kiểm tra, Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện chủ động phối hợp với địa phương đề nghị chủ phương tiện thực hiện khắc phục các lỗi vi phạm. Trong các lần kiểm tra, Đoàn cũng nhắc nhở chủ phương tiện chú ý giảm tải hành khách trong mùa mưa lũ để đảm bảo an toàn; thực hiện đầy đủ điều kiện của một bến khách...

Ban ATGT huyện cũng đã sữa chữa 17 biển báo hiệu bến khách ngang sông, 3 biển nội quy bến khách ngang sông, khắc phục, sửa chữa trụ chống va tại 7 bến khách, gắn máy tuyên truyền về ATGT tại 3 bến khách (Phú Đức - Phú Xuân; An Long - Tân Qưới; An Hòa - Chợ Vàm); kết hợp Công an huyện thực hiện mỗi tháng 1 đĩa CD mới với nội dung tuyên truyền ATGT để phát trên các loa truyền thanh của các xã trong huyện.

Ban ATGT huyện còn tăng cường phối hợp các ngành, đoàn thể thực hiện tốt công tác tuyên truyền về đảm bảo ATGT như triển khai tuyên truyền tại các điểm trường có học sinh qua lại hằng ngày để các em cẩn thận hơn khi đi qua đò. Tại xã Phú Đức có bến đò Phú Đức - Phú Xuân, hằng ngày, lưu lượng học sinh qua lại tương đối đông, địa phương kết hợp nhà trường tuyên truyền ATGT cho học sinh trong giờ sinh hoạt dưới cờ. Ông Phan Cảnh Trung - Phó trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện cho biết: “Bộ Giao thông Vận tải đã có văn bản về việc tăng cường đảm bảo trật tự ATGT đường thủy nội địa trong mùa mưa lũ năm 2015. Huyện đã tăng cường công tác kiểm tra, nhắc nhở và kiên quyết xử lý nghiêm các bến khách vi phạm, đồng thời tuyên truyền cho người dân và học sinh chủ động mặc áo phao khi qua đò,...”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn