Huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 31/10/2014 13:31:20

Nhờ thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới (XDNTM) mà kết cấu hạ tầng nông thôn huyện Châu Thành được tập trung đầu tư xây dựng, đời sống vật chất, tinh thần nhân dân ngày càng nâng cao. Thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ).


Cầu Cây Sộp đang được xây dựng

 

Xã Tân Nhuận Đông là một trong số những địa phương được chọn làm xã điểm trong XDNTM của tỉnh. Ủy ban MTTQ xã cùng Ban công tác mặt trận các ấp đã tổ chức nhiều cuộc họp dân để thảo luận, bàn bạc đóng góp ý kiến vào dự thảo các đề án, quy hoạch XDNTM của địa phương; tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tự nguyện hiến đất, ngày công lao động để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Nhuận Đông Đoàn Thành Huy cho biết: “Muốn phát huy được sức dân trong XDNTM thì cần phải thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; công khai minh bạch tài chính. Thông qua việc vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài địa phương, xã đã cất nhiều căn nhà cho người nghèo. Địa phương vừa được một nhà mạnh thường quân tài trợ xây dựng 53 căn nhà tình thương. MTTQ đang phấn đấu góp phần thực hiện hoàn thành tiêu chí nhà ở trong năm nay. Ngoài ra, công tác khuyến học, khuyến tài cũng được thực hiện khá tốt. MTTQ và các đoàn thể xã tặng tập, sách, xe đạp, học bổng... trị giá hàng trăm triệu đồng cho học sinh nghèo hiếu học.

Ở xã An Khánh, địa phương cũng đang nỗ lực huy động mọi nguồn lực trong thực hiện các tiêu chí XDNTM. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, cùng với Đảng ủy, chính quyền xã, MTTQ và tổ chức thành viên đã xác định việc phát huy nội lực, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân đóng vai trò hết sức quan trọng. MTTQ xã An Khánh phối hợp đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền đến toàn thể các tầng lớp nhân dân với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt như tổ chức hội nghị chuyên đề; lồng ghép trong sinh hoạt chi, tổ hội... Qua đó, nhân dân hiểu rõ hơn chủ trương, mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của phong trào XDNTM. Cùng với đó là sự gương mẫu, tiên phong của đội ngũ cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên đã làm chuyển biến về nhận thức, hành động của mỗi gia đình, mỗi người dân.

“Người dân ngày càng có ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường; an ninh trật tự; xây dựng đời sống văn hóa... Bà con đóng góp làm khoảng 11km đèn đường và nhiều công trình cầu, đường nông thôn. Gần đây, từ tiền thưởng của danh hiệu ấp văn hóa 5 năm, 10 năm liền và sự đóng góp của nhân dân, địa phương đã xây dựng tuyến đường Đìa Cá Trê, kênh Thầy Năm, kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. Cũng nhờ nguồn tài trợ của mạnh thường quân mà cầu Cây Sộp (ấp An Ninh) đang được xây dựng, tạo điều kiện đi lại, lưu thông hàng hóa cho người dân” - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã An Khánh Lê Thanh Tâm cho hay.

Theo Ủy ban MTTQ huyện Châu Thành, trong 5 năm qua, MTTQ các xã trên địa bàn huyện Châu Thành đã tuyên truyền, vận động nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp xây dựng hơn 176 cây cầu bêtông; nâng cấp, rải đá, nhựa hóa 149 tuyến đường với chiều dài trên 302km, tổng kinh phí gần 78 tỷ đồng. Trong đó, nhân dân đóng góp hơn 31,4 tỷ đồng; hiến 120.824m2 đất và 17.874 ngày công lao động. Từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau, MTTQ và các tổ chức thành viên đã cất mới 1.610 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, trị giá trên 48 tỷ đồng. Cùng với đó, địa phương xây dựng và sửa chữa 193 căn nhà tình nghĩa; hỗ trợ đời sống cho 45.650 lượt gia đình chính sách.

MTTQ các xã ở huyện Châu Thành đã huy động được sức dân trong XDNTM. Đây chính là động lực thúc đẩy toàn xã hội tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, làm thay đổi diện mạo nông thôn.

NHỰT AN

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn