Bé Nhã Thy bị bệnh bẩm sinh đang cần sự giúp đỡ

Cập nhật ngày: 31/10/2014 08:00:43

Sau khi lọt lòng được 1 tháng, bé Phạm Nhã Thy (SN 2014) con anh Phạm Công Tùng và chị Huỳnh Thị Kim Men ngụ ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự bị vàng da và vàng mắt nên anh chị đã đưa bé đi điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng I, TP.Hồ Chí Minh. Tại đây, bác sĩ chuyên khoa xác định bé Thy bị mắc chứng bệnh nan y bẩm sinh: teo đường mật bẩm sinh phải phẫu thuật. Anh Tùng tiếp tục đưa bé Thy đi xét nghiệm cũng cho kết quả tương tự và phát hiện bé bị sơ gan giai đoạn 2, nhiễm trùng, viêm phổi... Anh chị phải vay mượn tiền để bé được phẫu thuật cắt bỏ túi mật, nối ruột non lên ống dẫn mật. Tổng chi phí điều trị hơn 120 triệu đồng, mới 9 tháng tuổi nhưng cháu Thy đã trải qua hơn 8 tháng điều trị tại nhiều bệnh viện. Tuy chưa hết bệnh, nhưng bé Thy đành phải ở nhà đối mặt với cơn đau hành hạ vì cha mẹ không còn tiền trị bệnh cho bé. Để có thể tiếp tục sự sống, bé Thy phải được tiến hành phẫu thuật ghép gan với chi phí lên đến 500 triệu đồng.

Mong bạn đọc gần xa và các mạnh thường quân hảo tâm chia sẻ khó khăn với gia đình anh Tùng, hỗ trợ giúp bé Thy qua cơn nguy kịch. Mọi sự giúp đỡ xin gởi về anh Phạm Công Tùng, số nhà 1292, tổ 44, ấp Phú Lợi A, xã Phú Thuận B, huyện Hồng Ngự (Đồng Tháp); số điện thoại 0938.846.881.

CHÍ TRUNG

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn