Huyện đoàn Lai Vung

Tích cực hỗ trợ việc làm cho thanh niên

Cập nhật ngày: 29/10/2014 14:19:49

Hàng năm, Huyện đoàn Lai Vung đã tư vấn, giới thiệu học nghề, việc làm cho hơn 1.000 người, trong đó thanh niên (TN) chiếm khoảng 90%. Để TN có cơ hội tìm được việc làm, Huyện đoàn phối hợp các hội đoàn thể, tổ tư vấn việc làm tại các xã, thị trấn tích cực vận động TN tham gia học nghề.


Đoàn viên, thanh niên xã Tân Hòa, huyện Lai Vung chăn nuôi bò phát triển kinh tế gia đình

Tổ tư vấn việc làm đi khảo sát nhu cầu học nghề, việc làm của TN, vận động TN tham gia vào các mô hình kinh tế hoặc các phiên, sàn giao dịch việc làm và có biện pháp giúp đỡ kịp thời. Từ đầu năm 2014 đến nay, Huyện đoàn giới thiệu việc làm cho 3.458 TN, trong đó có 1.625 TN đã tìm được việc làm. Không chỉ giới thiệu cho TN làm việc trên địa bàn, Huyện đoàn còn giới thiệu cho nhiều TN có việc làm ngoài tỉnh, góp phần ổn định cuộc sống. Hoạt động hướng dẫn TN tham gia xuất khẩu lao động cũng được phối hợp thực hiện, nhưng hiện nay công tác này ở địa phương còn gặp khó khăn do TN chưa hiểu hết hiệu quả của việc đi lao động nước ngoài và còn e ngại khi làm việc xa xứ nên số lượng TN tham gia xuất khẩu lao động chưa nhiều.

Những năm qua, Huyện đoàn phối hợp Trung tâm Dạy nghề huyện mở các lớp nghề như: công nhân xây dựng, sửa xe gắn máy, may công nghiệp, nuôi heo, trồng rau theo hướng an toàn sinh học. Năm 2014, huyện đã mở được 12 lớp nghề nông thôn với hơn 300 TN tham gia. Đặc biệt, hiện nay nghề công nhân xây dựng đang có nhu cầu nhiều và dễ tìm được việc làm nên các Xã đoàn đang phối hợp mở lớp dạy nghề này. Sau học nghề, các TN có việc làm và thu nhập ổn định, thu nhập từ 1,5 - 2 triệu đồng người/tháng. Đoàn viên Nguyễn Thanh Hải ngụ ấp Long Hội, xã Hòa Long, cho biết: “Sau khi học nghề sửa xe gắn máy tại Trung tâm Dạy nghề huyện, em tìm được việc làm tại một cửa hiệu xe gắn máy ở thị trấn Lai Vung. Hiện em có thu nhập 1,7 triệu đồng/tháng”.

Hàng năm, từ nguồn kinh phí hỗ trợ TN nghèo của Ngân hàng Chính sách Xã hội, Huyện đoàn xét giới thiệu cho những TN chí thú làm ăn được vay vốn để phát triển sản xuất. Hiện nay, trên địa bàn huyện có các mô hình phát triển kinh tế của TN như: trồng huệ, quýt hồng, nấm rơm, chăn nuôi gà, heo, bò... Từ đầu năm đến nay, Huyện đoàn đã giới thiệu cho 10 TN được vay vốn hỗ trợ giải quyết việc làm, mỗi hộ TN được vay từ 10 - 12 triệu đồng, với số tiền hơn 50 triệu đồng. Anh Thái Văn Diện (ấp Hòa Định, xã Tân Hòa) được vay 12 triệu đồng vào tháng 4/2013, cộng thêm tiền dành dụm, anh mua 2 con bò nuôi. Sau 1 năm nuôi, anh Diện bán bò, lời 6 triệu đồng và đang đầu tư nuôi lứa bò mới. Ngoài ra, Huyện đoàn cũng phối hợp với Phòng Nông nghiệp mở những lớp tập huấn, hội thảo về chuyển giao khoa học kỹ thuật cho TN để họ có thêm kinh nghiệm làm ăn.

Huyện đoàn thường xuyên vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền cất nhà cho đoàn viên, TN gặp khó khăn về nhà ở, mỗi căn trị giá 30 triệu đồng. Từ đầu 2014 đến nay đã vận động cất được một căn cho TN và đang triển khai cất 3 căn nữa. Chị Võ Thị Mỹ Duyên - cán bộ Huyện đoàn Lai Vung cho biết: “Với nhiều cách làm thiết thực, Huyện đoàn góp phần giúp cho nhiều TN có điều kiện phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống, góp phần giảm số TN gặp khó khăn trên địa bàn huyện. Huyện đoàn tiếp tục tập trung thực hiện công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho TN để hạn chế đến mức nhất tỷ lệ TN thất nghiệp, TN gặp khó khăn trong cuộc sống...”.

Mỹ Xuyên

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn