Giải quyết việc làm từ phát huy làng nghề truyền thống

Cập nhật ngày: 29/10/2014 08:00:32

Bằng việc biết tận dụng lợi thế là làng nghề dệt chiếu Định An - Định Yên, Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp số 2 Định An, ấp An Lạc, xã Định An, huyện Lấp Vò đã mở thêm dịch vụ sản xuất và tiêu thụ chiếu, bước đầu giải quyết công ăn việc làm và tạo thu nhập ổn định cho bà con xã viên.


Lao động nữ làm việc tại làng nghề dệt chiếu.
Ảnh: Cẩm Nan

HTX hiện có trên 100 xã viên, trong đó có khoảng 30 lao động thường xuyên, với khoảng 10 máy dệt, thời gian làm việc của các xã viên thường cố định từ 6 giờ đến 17 giờ, có thời gian nghỉ trưa tại HTX. Tại đây, các xã viên có việc làm ổn định mỗi ngày vì HTX có kho chứa sản phẩm. Trong đó phụ nữ thường phụ trách các công việc như phơi, dệt, may bìa, đóng bao, các xã viên nam thường phụ trách việc nhuộm màu, khuân vác nguyên liệu lát, thành phẩm chiếu, trung bình một thợ dệt nếu làm hết công suất khoảng 10 đến 13 lá chiếu/ngày, thu nhập bình quân khoảng từ 100 - 150 ngàn đồng/người.

Năm 2013, HTX số 2 Định An vinh dự đón nhận danh hiệu Huy chương vàng chất lượng Việt Nam phù hợp với tiêu chuẩn chiếu cói Định An và năm 2014 là Chứng nhận và Huy chương cho Thương hiệu - nhãn hiệu Chiếu cói Định An đạt Top 100 Thương hiệu - Nhãn hiệu nổi tiếng đồng bằng sông Cửu Long, cùng với các mặt hàng chiếu đa dạng như chiếu trà niên, chiếu ô cờ được sản xuất nhiều kích cỡ. Và nếu thương hiệu được mang đi xa, thu hút nhiều người tiêu dùng thì có thể giúp cho nhiều lao động địa phương có việc làm và thu nhập ổn định hơn.

Thu Thảo

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn