Xã Tân Nghĩa

Đa dạng cách làm trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 31/10/2014 13:29:07

Xã Tân Nghĩa, huyện Cao Lãnh có xuất phát điểm trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) thấp. Thế nhưng, với sự chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đến nay, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo diện mạo mới trong nông nghiệp, nông thôn.


Nhân dân xã Tân Nghĩa đóng góp xây dựng cầu nông thôn

Đến thời điểm này, xã Tân Nghĩa đã đạt 17/19 tiêu chí XDNTM. Trong đó, tiêu chí thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 25 triệu đồng/năm. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được tập trung đầu tư, có 48 công trình kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng như: Trung tâm văn hóa xã, ấp, trường học, cầu, đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa ấp, trạm nước sạch nông thôn, hệ thống chiếu sáng đường quê, qua đó làm thay đổi bộ mặt nông thôn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hiện hệ thống thủy lợi trên địa bàn xã cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và phục vụ dân sinh, có 26 tuyến sông, rạch do xã quản lý với chiều dài 62,57km được nạo vét thường xuyên phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân. Hơn 98% hộ dân sử dụng điện thường xuyên với hệ thống điện gồm 14 trạm biến áp với 19km đường dây hạ thế 3 pha...

Có được kết quả đó, trong 3 năm qua, toàn bộ hệ thống chính trị cơ sở dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy xã đã vào cuộc một cách quyết liệt và đồng bộ. Xã xác định phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị và của toàn xã hội để XDNTM là nhiệm vụ trọng tâm, phải thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và hưởng thụ”.

Đảng ủy xã ban hành nghị quyết, chuyên đề về XDNTM và trên cơ sở các nhiệm vụ của mình, các tổ chức đoàn thể đã xây dựng chương trình hành động để thực hiện thắng lợi mục tiêu nghị quyết. Ủy ban MTTQ xã Tân Nghĩa thực hiện công tác tuyên truyền, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở và xây dựng đời sống văn hóa. Hội Nông dân chịu trách nhiệm vận động hội viên đi đầu trong xây dựng các mô hình kinh tế. Đoàn Thanh niên đi đầu trong phong trào lập thân, lập nghiệp và bảo vệ an ninh trật tự của xã.

Qua phong trào XDNTM, trong 3 năm qua, xã Tân Nghĩa đã có nhiều mô hình mới, cách làm mới. Mô hình đảng viên cho mượn vốn xóa nhà đơn sơ, qua mô hình có 120 đảng viên cho mượn số tiền gần 74 triệu đồng, giúp cho 59 hộ dân có điều kiện xây dựng nhà ở ổn định. Mô hình tổ dân phòng liên kết, tổ tự quản môi trường, chuyển giao khoa học kỹ thuật, các phong trào XDNTM xuất hiện ngày càng nhiều như: phong trào hùn vốn xóa nhà đơn sơ, phong trào hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm đê bao kết hợp lộ giao thông nông thôn, phát triển kinh tế gia đình nâng cao thu nhập, phát triển kinh tế hợp tác... góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội giữ vững an ninh trật tự.

Ông Nguyễn Minh Hùng - Phó Ban Chỉ đạo XDNTM, Chủ tịch UBMTTQ xã Tân Nghĩa cho biết: Tuy mới triển khai được 3 năm, song phong trào XDNTM ở Tân Nghĩa đã mang lại hiệu quả tích cực, đường sá được nâng cấp, tạo thuận lợi cho người dân đi lại. Kinh tế phát triển, không còn hộ đói, hộ khá, giàu tăng, đặc biệt vai trò, trách nhiệm của người dân trong XDNTM được phát huy”.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong XDNTM, Tân Nghĩa vẫn đang nỗ lực hoàn thành 2 tiêu chí còn lại là tiêu chí về cơ sở vật chất trường học và tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa. Xã đã xây dựng được 3 điểm trường mầm non và một trường THCS đạt chuẩn quốc gia; 2 nhà văn hóa ấp và đã hoàn chỉnh mặt bằng xây dựng Trung tâm học tập cộng đồng. Xã Tân Nghĩa rất cần sự hỗ trợ của tỉnh và huyện nhằm giúp địa phương sớm hoàn thành 2 tiêu chí còn lại.

KIM NGÂN

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn