Giúp tiểu thương bớt gánh nặng nợ nần

Cập nhật ngày: 13/03/2015 06:55:11

Trong năm 2014, Chi hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) chợ TP.Cao Lãnh phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) xét cho 82 hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn đang kinh doanh tại chợ vay vốn với hơn 800 triệu đồng. Đa số các hội viên được vay đều sử dụng đồng vốn có hiệu quả, tuy nhiên vẫn có 7/82 hội viên kinh doanh thua lỗ, ế ẩm dẫn đến việc bể nợ, bỏ xứ đi nơi khác.

Bà Trương Thị C. ngụ tổ 15, ấp Đông Bình, xã Hòa An làm nghề mua bán cá nhiều năm qua tại chợ TP.Cao Lãnh. Biết hoàn cảnh khó khăn của bà, Chi hội LHPN chợ TP.Cao Lãnh đã tạo điều kiện cho bà vay 8 triệu đồng. Sau thời gian buôn bán ế ẩm, lâm cảnh nợ nần, bà C. đã bỏ nhà đi làm việc tại Bình Dương. Ban Quản lý chợ đã thu hồi lô sạp kinh doanh của bà C.. Cùng hoàn cảnh với bà C., ông Lê Thanh H. ngụ khóm Mỹ Hưng, phường 3, TP.Cao Lãnh kinh doanh ngành hàng gạo. Hiện tại, ông H. còn nợ Ngân hàng CSXH hơn 5 triệu đồng, do hoạt động buôn bán không suôn sẻ nên ông H. không bán gạo tại chợ TP.Cao Lãnh, mà mang về nhà buôn bán, sau đó vẫn tiếp tục nợ nần nên ông H. đã bỏ đi nơi khác.

 Còn bà Thái Thị B. ngụ khóm Mỹ Hưng, phường 3 kinh doanh ngành hàng trái cây, được vay vốn 11 triệu đồng và đã trả lãi, vốn được hơn 3 triệu đồng, số tiền nợ còn lại gần 8 triệu đồng. Buôn bán lâu ngày thâm hụt vốn, không thể trả nợ nên bà B. cùng với gia đình bỏ đi khỏi địa phương.

Theo Ban Quản lý chợ TP.Cao Lãnh, hiện có 7/82 hội viên chưa thực hiện tốt việc trả nợ, trả lãi vay theo quy định; số hộ thiếu nợ tập trung tại các sạp hàng gạo, hàng cá nhỏ, trái cây, bông tươi. Ngoài vay tiền của ngân hàng, những hộ này còn vay nóng thêm bên ngoài, dẫn đến tình trạng nợ nần chồng chất, không có khả năng trả nợ, bỏ chợ, trốn nợ.

Để giúp tiểu thương giãn nợ, trả nợ trong hoàn cảnh khó khăn, Ban Quản lý chợ, Hội LHPN thành phố, Chi hội chợ và đại diện tổ vay vốn đã bàn biện pháp thu hồi nợ. Đoàn đã đến nhà để lập biên bản, vận động, yêu cầu các hộ cam kết, trả nợ đúng thời gian quy định. Sau thời gian làm việc, 5 hộ vay nợ đã bày tỏ thiện chí trả nợ, nhưng xin gia hạn thời gian. Hộ bà Trần Thị Mỹ H. ngụ tổ 32, khóm 4, phường 6, kinh doanh ngành hàng trái cây. Bà H. được vay 11 triệu đồng, hiện đã trả hơn 2 triệu đồng, còn nợ hơn 8 triệu đồng. Hiện nay, bà H. bán thức ăn sáng, tạp hóa tại nhà. Có thiện chí trả nợ, nên bà cam kết trả 1 triệu đồng mỗi tháng, đồng thời bà mong muốn, sau khi trả hết nợ, Ban Quản lý chợ sẽ hỗ trợ cấp lô cho bà mua bán trở lại tại chợ. Riêng bà Nguyễn Thị Thanh T. ngụ khóm Mỹ Phước, phường 3 kinh doanh ngành hàng trái cây, sau khi đoàn mời làm việc, bà T. trả nợ hơn 1 triệu đồng, còn hơn 4 triệu đồng, bà cam kết sẽ tiếp tục trả trong thời gian tới.

Sau thời gian vận động thu hồi nợ, hiện nay, tình hình thu hồi nợ của các hộ vay gặp khó khăn từng bước được tháo gỡ. Ban Quản lý chợ TP.Cao Lãnh tiếp tục phối hợp với Ngân hàng CSXH tăng cường đôn đốc các hộ kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện cho họ có thời gian làm ăn, tích lũy trả nợ dần, tránh tình trạng tiểu thương quá khó khăn buộc phải đi vay nóng bên ngoài.

C.Phương

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn