Phụ nữ huyện Lai Vung

Xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với xây dựng gia đình văn hóa

Cập nhật ngày: 11/03/2015 13:39:54

2 năm trở lại đây, Cuộc vận động “5 không 3 sạch” do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Lai Vung triển khai được hội viên nhiệt tình hưởng ứng. Năm 2014, số lượng gia đình đạt “5 không 3 sạch” toàn huyện là 35.507/37.087 hộ, đạt 95,74%, tăng 136 hộ so với năm 2013. Cuộc vận động này đã góp phần thực hiện có hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở địa phương.

Phụ nữ huyện Lai Vung ra quân vệ sinh môi trường

“5 không 3 sạch” do Trung ương Hội LHPN phát động được triển khai đến hội viên với 8 tiêu chí: “5 không” là không nghèo đói, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không bạo lực gia đình, không sinh con thứ 3 trở lên, không có trẻ suy dinh dưỡng và bỏ học; “3 sạch” là sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ. Nhận thấy, “5 không 3 sạch” có tiêu chí gần gũi, trùng hợp, gắn với một số tiêu chí đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (GĐVH), nếu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động này thì số lượng gia đình hội viên đạt GĐVH cũng được nâng lên, Hội LHPN huyện đã chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền trong hội viên thực hiện các tiêu chí này thông qua các buổi sinh hoạt câu lạc bộ (CLB). Hiện nay, ở 12 xã, thị trấn của huyện có 12 CLB Gia đình phát triển bền vững trực thuộc Hội LHPN xã, thị trấn, duy trì sinh hoạt đều đặn. Các buổi sinh hoạt, thành viên CLB được tuyên truyền các nội dung gia đình không vi phạm pháp luật, xây dựng gia đình hạnh phúc, vai trò của người phụ nữ trong gia đình... Đặc biệt, trong năm 2014, Hội LHPN huyện đã cho thành lập mới CLB “Lắng nghe thấu hiểu” tại 3 xã Long Hậu, Long Thắng và Phong Hòa. Mỗi quý sinh hoạt một lần, CLB đưa một chủ đề để các gia đình cùng nhau thảo luận về cách dạy con, cách ứng xử trong gia đình, láng giềng, ý thức trong xã hội.

Thông qua các buổi sinh hoạt, CLB nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên, kịp thời phát hiện, can thiệp và hòa giải một số vụ việc mâu thuẫn giữa vợ chồng, cha mẹ, con cái và hạn chế được tình trạng bạo lực gia đình, giúp các gia đình đạt tiêu chí xây dựng GĐVH. Chị Nguyễn Thị Em ngụ ấp Long Hội, xã Hòa Long, nói: “Trước đây, vợ chồng tôi hay cãi nhau, nhờ tham gia sinh hoạt được tư vấn, tuyên truyền, vợ chồng tôi không còn cãi nhau. Nhờ đi sinh hoạt, tôi hiểu được rằng gia đình sống phải hòa thuận thì giáo dục con cái được tốt hơn”.

Bên cạnh đó, Hội cũng hỗ trợ hội viên khó khăn về vốn, dạy nghề để hội viên có điều kiện làm ăn ổn định cuộc sống, kêu gọi mỗi hội viên là cộng tác viên tuyên truyền có hiệu quả trong mỗi gia đình, tích cực vận động người thân không tham gia các tệ nạn xã hội, dạy con cái học hành chăm chỉ, giữ gìn vệ sinh nhà cửa, sống hòa thuận với láng giềng, tích cực tham gia các hoạt động thể thao để đạt danh hiệu GĐVH. Những gia đình chưa đạt, Hội cũng tổ chức vận động thường xuyên để gia đình thay đổi. Chị Lê Thị Ngọc ngụ ấp Hòa Định, xã Tân Hòa chia sẻ: “Trước đây, do lo làm ăn, ít quan tâm con cái, con thường trốn học, cuối năm bình xét gia đình tôi không đạt GĐVH. Năm rồi, nhờ được tham gia sinh hoạt tại CLB, được tuyên truyền, tư vấn, tôi thay đổi nhận thức nên dành nhiều thời gian cho con và gia đình hơn. Hiện nay, gia đình tôi đạt GĐVH, tôi vui lắm ”.

Qua cuộc vận động, tỷ lệ gia đình đạt GĐVH tăng lên. Năm 2014, toàn huyện có 22.602 hộ/23.646 hộ đạt chuẩn GĐVH, đạt 95,58%, tăng 120 hộ so với năm 2013. Chị Võ Thị Mỹ Tây – Chủ tịch Hội LHPN huyện Lai Vung cho biết: “Hiện nay, huyện cải thiện được phần nào tình trạng ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư, chợ. Người dân đã ý thức hơn, tự giác chặt cây xanh trước nhà gây cản trở giao thông. Nhờ các buổi sinh hoạt mà hội viên đã biết sống thắt chặt tình làng nghĩa xóm, biết tuyên truyền nâng cao nhận thức về xây dựng GĐVH”.

Mỹ Xuyên

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn