Vượt khó xây dựng gia đình hạnh phúc

Cập nhật ngày: 11/03/2015 13:38:55

Xuất phát từ một gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhưng với sự cần cù và tinh thần quyết tâm vượt khó, gia đình chú Trần Văn Dớn (56 tuổi) và cô Phan Thị Thanh Xuân (51 tuổi) ngụ ấp Tịnh Châu, xã Tịnh Thới, TP.Cao Lãnh đã vươn lên khá giả, nuôi dạy các con ăn học thành tài, là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu của xã Tịnh Thới nhiều năm qua. Hiện tại, chú Dớn và cô Xuân sở hữu 10 công ruộng và ngôi nhà tường khang trang (chi phí xây dựng trên 300 triệu đồng vào năm 2010), 2 con tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định.

Gia đình chú Dớn nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa và được khen thưởng về công tác từ thiện xã hội

Chú Dớn cho biết, vợ chồng chú lấy nhau năm 1988, 2 bên cha mẹ đều nghèo. Sống chung với ba mẹ trong căn nhà nhỏ. Cha mẹ già, vợ chồng chú nối nghiệp ông bà đi mua gòn trái bán lại. Cuộc sống thiếu trước hụt sau, lại phải lo cho 2 con ăn học. Lúc đó vợ chồng chú nghĩ, mình không có tài sản, ruộng đất thì gắng lo cho các con ăn học để chúng nó có cái nghề nuôi thân và gia đình sau này không phải khổ cực. Vậy là vợ chồng chú cật lực làm để lo cho các con ăn học. Vợ chồng tần tảo, mưa nắng đi khắp các huyện mua gòn trái bán lại kiếm lời. Mùa nước chú đi giăng câu, thả lưới để kiếm thêm thu nhập, cô thì nuôi heo. Lúc đầu, thu nhập “3 cọc, 3 đồng” nhưng nhờ vợ chồng biết cân nhắc, chi tiêu cần kiệm, một phần thu nhập trang trải cho gia đình, lo cho 2 con ăn học, một phần dành dụm phòng khi hữu sự. Nhờ chịu khó, vợ chồng chú mua bán, chăn nuôi đều suông sẻ, cách vài năm là dùng tiền dành dụm mua đất để canh tác. Thấy sản xuất hiệu quả, chú lấy bằng khoán đất nhà vay tiền mua thêm đất sản xuất, mỗi mùa thu hoạch trả nợ dần và kết quả là được như ngày hôm nay.

Chia sẻ bí quyết xây dựng và giữ gìn hạnh phúc gia đình, cô Xuân nói: “Trong quan hệ vợ chồng điều nhất thiết là phải luôn tôn trọng nhau. Làm bất cứ việc gì vợ chồng cũng bàn tính kỹ lưỡng để đi đến quyết định thống nhất, có thành công hay thất bại thì hai vợ chồng cũng chia ngọt, sẻ bùi với nhau”. Đối với việc giáo dục con cái, cô Xuân quan niệm: Không nên áp đặt, bắt ép con mà hãy coi con như người bạn, thủ thỉ tâm sự những việc nên làm, không nên làm để con hiểu và thực hiện. Đặc biệt là phải rèn luyện tính độc lập, tự giác cho con ngay từ bé và bản thân cha mẹ cũng phải luôn gương mẫu để con cái học tập, noi theo. Hiện, con trai lớn của cô Xuân và chú Dớn đang làm ở Tập đoàn Viễn thông quân đội – Chi nhánh Viettel Đồng Tháp, con gái út làm ở Nhà hàng Sông Trà.

Ông Nguyễn Thành Sớm - Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Thới nói: “Không chỉ nỗ lực phát triển kinh tế, xây dựng hạnh phúc gia đình, gia đình ông Dớn còn tích cực tham gia các hoạt động, phong trào và công tác xã hội ở địa phương. Các thành viên trong gia đình luôn gương mẫu, thực hiện tốt nếp sống văn minh. Ông Dớn là thành viên tổ từ thiện của xã, thường xuyên giúp đỡ mọi người xung quanh cùng tiến bộ về đời sống vật chất, tinh thần và trao đổi về cách tổ chức gia đình ấm no, hạnh phúc. Đây là một trong những gia đình văn hóa tiêu biểu đáng để bà con trong xã noi theo”.

Bích Liễu

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn