Nỗ lực duy trì xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em
Cập nhật ngày: 11/03/2015 13:47:32
Từ năm 2011 đến năm 2014, huyện Cao Lãnh duy trì tốt các hoạt động xây dựng xã, thị trấn phù hợp với trẻ em (TE) qua việc thành lập các mô hình, câu lạc bộ (CLB) trong trường học; tổ chức sinh hoạt ngoại khóa, hoặc tuyên truyền các chương trình dành cho TE trên sóng phát thanh... tạo sân chơi lành mạnh phù hợp với lứa tuổi các em.
Trẻ em huyện Cao Lãnh tham gia sinh hoạt ngoài trời
Thực hiện phong trào “Xây dựng xã, thị trấn phù hợp với TE”, UBND các xã, thị trấn thành lập, tổ chức hoạt động mô hình CLB TE, tổ chức hơn 400 kỳ sinh hoạt dành cho hơn 15.000 lượt TE tham gia. Các xã, thị trấn vẫn duy trì tổ chức diễn đàn TE, tạo điều kiện cho TE được sinh hoạt, bày tỏ nguyện vọng với hội đoàn thể trong các hoạt động sinh hoạt tại địa phương. Hàng năm, tại các xã, thị trấn đều thành lập hội đồng xét duyệt, đánh giá các chỉ tiêu đạt, chưa đạt trong xây dựng xã, thị trấn phù hợp với TE để có giải pháp khắc phục hạn chế, đồng thời duy trì những chỉ tiêu đã đạt được. Tại các điểm trường học, các hoạt động phong trào gắn với sinh hoạt nhóm, sinh hoạt Đội, các cuộc thi an toàn giao thông, sinh hoạt hè, hội thi văn nghệ, kể chuyện, vẽ tranh...được các đơn vị trường tổ chức thường xuyên dành cho các em. Tại Trường Tiểu học Mỹ Hội 1, vào giờ chơi, Ban Giám hiệu trường, giáo viên tổ chức sinh hoạt tập thể dành cho học sinh như tập thể dục theo nhạc, tổ chức các trò chơi cho các em tại sân trường...
Đài Truyền thanh huyện Cao Lãnh, Trạm Truyền thanh xã, thị trấn dành thời lượng tuyên truyền nội dung Công ước Quốc tế về Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ chăm sóc, giáo dục TE; phản ánh thường xuyên công tác bảo vệ TE tại địa phương, giới thiệu, phổ biến những mô hình hay. Từ năm 2011 đến 2014, Đài Truyền thanh huyện, Trạm truyền thanh xã, thị trấn đã tuyên truyền hơn 12.000 tin, bài với nội dung trên đến các xã, thị trấn trong toàn huyện. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tổ chức truyền thông nhóm về kiến thức liên quan đến quyền TE; các hoạt động chăm sóc, bảo vệ TE đến tận hộ gia đình với hơn 7.000 lượt người dự.
Từ năm 2011 đến nay, có 18/18 xã, thị trấn trong huyện đạt chuẩn phù hợp với TE, các chỉ tiêu luôn đạt tỷ lệ cao từ 114,29% đến 138% so với kế hoạch. Qua khảo sát hàng năm, có 6 đơn vị luôn đạt điểm cao trong việc thực hiện các chỉ tiêu xây dựng xã, thị trấn phù hợp với TE như xã Tân Nghĩa, Mỹ Long, Mỹ Xương, Mỹ Hội, Bình Thạnh, Bình Hàng Trung...
Sau 4 năm xây dựng xã, thị trấn phù hợp với TE, số TE bị đuối nước, vi phạm pháp luật giảm so với năm 2011 (đuối nước giảm 1 trẻ ; số trẻ vi phạm pháp luật giảm 68 trẻ). Các chương trình sinh hoạt gắn với diễn đàn trẻ em, CLB trẻ em, chương trình phát thanh măng non, phát thanh học đường luôn được duy trì thường xuyên tại các điểm trường.
Bên cạnh những thuận lợi, hiện nay, huyện Cao Lãnh cũng gặp một số khó khăn trong việc xây dựng xã, thị trấn phù hợp với TE như: tình trạng TE bị xâm hại tình dục còn xảy ra hàng năm, TE còn bị đuối nước, trẻ vi phạm pháp luật có giảm nhưng chậm; tỷ lệ TE tham gia diễn đàn, tọa đàm, trao đổi ý kiến đóng góp các vấn đề còn thấp; một số xã chưa có thư viện ngoài trường học đảm bảo trên 100 đầu sách dành cho trẻ em; nhà văn hóa hoặc Trung tâm học tập cộng đồng chưa có chỗ dành riêng cho TE vui chơi giải trí; TE tham gia sinh hoạt chung với các hội, đoàn thể khác.
Tiếp tục duy trì 18/18 xã, thị trấn đạt các chỉ tiêu xây dựng xã, thị trấn phù hợp với TE, UBND huyện, các đơn vị liên quan kiến nghị Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường đầu tư cho sự phát triển giáo dục mầm non từ việc đào tạo đội ngũ giáo viên đến chính sách miễn, giảm học phí để công tác huy động trẻ đến lớp đạt tỷ lệ cao; kiến nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có lộ trình xây dựng nhà văn hóa, thư viện cấp xã có trên 100 đầu sách dành cho TE...
C.Phương