Hội Chữ thập đỏ tỉnh

Điểm tựa cho người nghèo

Cập nhật ngày: 11/03/2015 13:48:08

Số tiền trên 109 tỷ đồng là tổng trị giá những hoạt động nhân đạo, xã hội của Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) các cấp trong tỉnh năm qua. Nhờ đó, nhiều hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật... được giúp đỡ, có điều kiện vươn lên trong cuộc sống.

Nhiều người nghèo được quan tâm hỗ trợ về nhà ở. (Ảnh tư liệu)

Hội CTĐ các cấp quan tâm củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng  hoạt động Hội. Hiện, toàn tỉnh có 30.437 hội viên Hội CTĐ; 9.684 tình nguyện viên CTĐ. Năm 2014, Hội CTĐ đã có nhiều hoạt động nhân đạo xã hội chăm lo cho đời sống, sức khỏe nhân dân, nhất là người nghèo, khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam gắn với tham gia xây dựng nông thôn mới. Hội CTĐ vận động các nhà hảo tâm đóng góp cho Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”; “Tết vì người nghèo”... Có 101 doanh nghiệp và 551 tổ chức, cá nhân tham gia giúp đỡ, tặng cho hộ nghèo 47.430 suất quà. Nhiều tổ chức, cá nhân gắn kết giúp đỡ được hơn 1.860 đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Hội CTĐ đã vận động, hỗ trợ 136 con bò cho người nghèo từ Dự án “Ngân hàng bò”.

Trong hoạt động cứu trợ xã hội, Hội đã giúp đỡ gần 103.680 lượt hộ nghèo, bị thiên tai, bệnh tật và nhiều đối tượng khác; tặng 3.254 suất học bổng; 105 chiếc xe lăn; vận động xây dựng và sửa chữa 187 cây cầu; sửa 196km đường giao thông nông thôn với 15.042 ngày công lao động; cất mới và sửa chữa gần 1.110 căn nhà tình thương; tặng 173 khung nhà..., giúp nhiều người nghèo có nơi ở ổn định, an tâm lao động, phát triển kinh tế.

Đã mấy chục năm qua, bà Nguyễn Thị Hai ở ấp Tân Thuận B, xã Tân Phú (huyện Thanh Bình) sống trong căn nhà lá xiêu vẹo. Gia đình đông con, không đất sản xuất nên chưa thoát được cảnh nghèo khó. Nhà ở đã xuống cấp nhưng không có tiền sửa chữa hay cất mới. Được sự quan tâm, giúp đỡ kịp thời của địa phương, các mạnh thường quân và Hội CTĐ xã, bà được hỗ trợ cất căn nhà tình thương trị giá 15 triệu đồng. Đó là niềm an ủi, sự chia sẻ rất lớn của cộng đồng với gia đình bà.

Ngoài ra, công tác phòng ngừa và ứng phó với thảm họa; chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng; hiến máu nhân đạo và nhiều hoạt động khác cũng đạt những kết quả đáng ghi nhận. Hội CTĐ phối hợp tổ chức khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho hơn 125.000 lượt người (theo phương pháp Đông y và Tây y); khám, mổ mắt miễn phí được 1.069 ca. Hội tích cực tuyên truyền, vận động nên có nhiều người tham gia hiến máu tình nguyện. Qua đó thu được 9.505 đơn vị máu (đạt 105,61% chỉ tiêu cả năm).

Trong công tác nhân đạo xã hội đã xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như Ban bảo trợ nhân đạo, xe chuyển viện miễn phí, tổ hùn vốn... Đặc biệt, Ban bảo trợ TP.Sa Đéc và xã Tân Bình (huyện Châu Thành) là 2 đơn vị hoạt động nổi bật trong thời gian qua. Năm 2014, 2 Ban bảo trợ này đã vận động được hơn 1,4 tỷ đồng để giúp đỡ các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn.

 Theo ông Nguyễn Đình Đức - Chủ tịch Hội CTĐ tỉnh, được sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ với các ngành, đoàn thể và tổ chức, cá nhân nên Hội CTĐ thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, kịp thời giúp đỡ người nghèo, nạn nhân chất độc da cam... Bên cạnh đó, toàn thể cán bộ, hội viên đã tích cực phấn đấu, phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động nhân đạo xã hội nên ngày càng có nhiều người dân tham gia đóng góp, ủng hộ.

Nhựt An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn