Du học Nhật Bản - hướng đi mới

Cập nhật ngày: 30/09/2015 05:21:46

Du học nước ngoài hiện là xu hướng mới, nhiều tiềm năng và cơ hội tốt để phát triển sự nghiệp mà nhiều học sinh (HS) và sinh viên đang hướng đến.

Một định hướng tương lai chưa bao giờ lỗi thời là cha mẹ quyết tâm cho con ăn học. Nếu gia đình không có điều kiện thì cho con đi học trong tỉnh, trong nước; có điều kiện thì cho con ra nước ngoài học tập. Trước đây, người ta thường hiểu du học nước ngoài chỉ dành cho người học giỏi, con nhà giàu và chỉ nghĩ đó là đi du học qua Âu, Mỹ, Úc, Canada... Điều này không sai, nhưng cơ hội du học đã có nhiều thay đổi: đổi từ cách thu hút du HS của nước ngoài, đổi từ các chính sách khuyến khích của Việt Nam để đào tạo nhân tài cho đất nước.

Xin giới thiệu với các bậc phụ huynh và HS chương trình du học Nhật Bản “Vừa học vừa làm”, tức học lấy bằng ngoại ngữ, học lấy bằng trung cấp, cao đẳng, đại học, cao học như các nước khác, nhưng có chương trình được Chính phủ Nhật Bản cho phép du HS vừa học vừa làm với thời gian 4/4: 4 tiếng là học, 4 tiếng làm thêm, làm để có tiền ăn học. 1 HS vừa học vừa làm có thể tốn từ 180 - 250 triệu đồng/năm học đầu tiên, năm thứ 2 tốn khoảng 150 - 180 triệu đồng, nhưng trong 2 năm đầu học ở Nhật Bản HS có thể đi làm và thu nhập từ 450 - 500 triệu đồng, đủ để trang trải mọi chi phí ăn, ở, học tập. Sau 2 năm học đó, du HS đó có đủ trình độ tiếng Nhật (bằng N2 Nhật ngữ) để giao tiếp, để học tiếp lên hoặc làm việc tại Nhật Bản, tại Việt Nam.

Du HS học tiếp đại học, cao học, sau khi tốt nghiệp đi làm ở Nhật Bản thu nhập khoảng 3.000 - 4.000 USD/tháng, về Việt Nam làm thu nhập 2.000 - 3.000 USD/tháng.

Thu nhập của người lao động sau khi du học Nhật Bản là vậy, nhưng tiền đâu để phụ huynh cho con em đi du học ? Các chính sách của tỉnh hỗ trợ cho vay tín chấp 50%, còn lại 50% gia đình tự lo. 50% tự lo hiện nay là từ 100 - 125 triệu đồng, tuy là khá nhiều, nhưng không phải không thể xoay sở được ở nhiều gia đình muốn cho con có sự nghiệp tốt hơn trong tương lai. Chỉ sau 15 - 20 tháng là chính du HS có thể thu lại đủ số tiền đã đầu tư ban đầu và từ đó về sau sự nghiệp của con em mình sẽ ra sao thì các bậc phụ huynh đã hình dung được. Từ đầu năm đến nay, Đồng Tháp đã có 12 HS đi du học Nhật Bản do Trung tâm Dịch vụ việc làm giới thiệu đi chương trình vừa học vừa làm (xem trên website:xuatkhaulaodongdongthap.com).

BĂNG SƠN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn