Đào tạo nghề cho lao động tham gia xuất khẩu

Cập nhật ngày: 31/10/2014 13:32:34

Đào tạo nghề cho lao động trước khi sang nước ngoài làm việc được Trung tâm Giới thiệu việc làm (GTVL) Đồng Tháp thực hiện từ nhiều năm qua. Người lao động sẽ được học ngoại ngữ, văn hóa, phong tục tập quán, sinh hoạt, quy trình làm việc của nước tuyển dụng lao động. Hoạt động này được các đối tác tuyển dụng lao động đánh giá cao.


Người tham gia xuất khẩu lao động học việc tại Trung tâm Giới thiệu việc làm

Hiện tại, Trung tâm GTVL có 588 người đang học định hướng để tham gia lao động tại các thị trường Nhật Bản (319 lao động), Đài Loan (34 lao động), Hàn Quốc (195 lao động) và Malaysia (40 lao động). Do các đơn vị tuyển dụng cần lao động qua đào tạo, nên các học viên được đưa lên TP.Hồ Chí Minh để tiếp tục đào tạo nghề chuyên sâu trước khi xuất cảnh. Hiện có 285/588 lao động đã được Trung tâm đào tạo các nghề: điện công nghiệp, lắp ráp máy tính, may công nghiệp..., (số còn lại đang học phong tục tập quán, văn hóa, sinh hoạt...). Theo Trung tâm GTVL Đồng Tháp, những lao động đã qua đào tạo nghề, doanh nghiệp sẽ ưu tiên khi phỏng vấn và tuyển dụng. Anh Nguyễn Văn Dũng ngụ xã Bình Thạnh, huyện Cao Lãnh từng tham gia xuất khẩu thị trường Malaysia cho biết: “Tôi được tư vấn, học nghề trước khi sang Malaysia, nên khi sang làm việc một thời gian ngắn, chủ tin tưởng cho tôi làm quản lý các lao động khác. Kinh nghiệm của tôi là các bạn muốn sang lao động nước ngoài thì phải học ngoại ngữ, học việc trước, sẽ bắt nhịp công việc sớm, được hưởng nhiều quyền lợi hơn...”.

Việc học nghề được tổ chức ngay tại Trung tâm. Các lớp nghề căn bản sẽ do Trung tâm đảm nhận. Riêng những nghề theo đơn đặt hàng, nghề chất lượng cao học viên sẽ được Trung tâm gửi đào tạo tại TP.Hồ Chí Minh. Do việc đào tạo được thực hiện ngoài tỉnh nên vấn đề kinh phí cũng gặp nhiều khó khăn, chẳng hạn như lao động muốn tham gia thị trường Nhật với nghề hàn kỹ thuật cao học tại TPHCM có chi phí học tập từ 6 - 12 triệu đồng, thời gian từ 3 - 6 tháng. Tuy chi phí khá cao, nhưng khi được tuyển dụng, lao động có thu nhập tương xứng với mức lương 40 triệu đồng/tháng. Lao động trúng tuyển làm việc tại nước ngoài đối với ngành chế biến thủy sản được Trung tâm gửi học việc trực tiếp ở các công ty chế biến thủy sản tại Đồng Tháp. Điều này giúp người lao động biết quy trình công việc trước khi làm việc chính thức tại công ty nước ngoài.

Hiện nay, xu thế cạnh tranh tuyển dụng lao động tại các công ty đang sôi động. Việc đào tạo sơ cấp nghề cho học viên là một ưu thế, giúp người lao động có nhiều cơ hội tiếp cận thực hành nghề, đồng thời giúp lao động đủ năng lực cạnh tranh cơ hội với lao động ngoài tỉnh.

Hỗ trợ kinh phí lao động học nghề, Trung tâm GTVL đã sử dụng kinh phí từ Đề án 1956 đào tạo nghề cho lao động nông thôn, nhưng mức hỗ trợ vẫn còn thấp, nên Trung tâm đã tìm kiếm cơ hội đào tạo nghề miễn phí từ các công ty tuyển dụng lao động. Dù vậy số lao động được đào tạo nghề miễn phí còn rất hạn chế. Chị Nguyễn Thị Minh Tuyết - Phó Giám đốc Trung tâm GTVL cho biết: “Lao động được học định hướng đào tạo nghề trước đa số đều được công ty tuyển dụng. Các công ty đều sẵn lòng trực tiếp đến tỉnh để tuyển lao động, nhưng hiện nay do kinh phí còn hạn chế, cơ sở vật chất để đào tạo nghề chất lượng cao theo yêu cầu còn thiếu, do đó về lâu dài chúng tôi mong muốn có được trung tâm đào tạo nghề chất lượng cao phục vụ cho lao động xuất khẩu. Nếu được hỗ trợ thành lập, lao động của tỉnh sẽ được học nghề tại chỗ, tiết kiệm được chi phí đi lại, chất lượng lao động sẽ được nâng lên...”.

C.Phương

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn