Bức xúc vì phải sử dụng nước “pha” cát

Cập nhật ngày: 02/01/2015 15:38:21

Mặc dù hợp đồng được cung cấp nước sạch, nhưng gần 2 tháng nay, nhiều người dân ở khu vực chợ Tân Kiều (ấp 3, xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười) rất bức xúc do phải sử dụng nước có lẫn nhiều cát, bụi bẩn.


Mới xả khoảng 20 lít nước nhưng chị Hương đã “thu được” rất nhiều cát và bụi bẩn dưới đáy thau

Đến khu vực chợ Tân Kiều, tiếp xúc với gia đình chị Lương Thanh Hương (chủ đại lý thức ăn Thanh Hương) mới thấy hết cái khổ của người dân nơi đây trong việc dùng nước máy sinh hoạt. Để có thể nấu cơm, rửa mặt,... với nước không bị nhiễm cát, bụi bẩn, gia đình chị Hương phải dùng khăn lọc, đồng thời phải xả nước vào lu chứa để cát và bụi bẩn lắng xuống đáy lu, sau đó mới sử dụng.

Chị Lương Thanh Hương cho biết: “Nói là nước sạch nhưng gia đình tôi phải sử dụng nước lẫn đầy bụi, cát. Tắm mà không khéo, sơ ý xả nước ào ào thì trên đầu sẽ đầy cát. Nước này nếu không được lọc thì nồi cơm nấu xong sẽ bị cát bẩn đen xì”. Để chứng minh điều mình nói, chị Hương đến vòi nước và dùng cái thau khoảng 20 lít xả xuống cho tôi xem. Hòa cùng với dòng nước tuôn xối xả xuống thau là một lớp cát xám xịt nằm dưới đáy thau, khiến tôi phải giật mình.

Dù phải sử dụng nước nhiễm đầy cát và bụi bẩn, nhưng những gia đình ở ấp 3, xã Tân Kiều phải chi trả tiền nước với mức giá nước sạch từ 4.000 - 4.500 đồng/khối nên nhiều người rất bức xúc. Đối với nhiều gia đình có mức tiêu thụ nước nhiều, mỗi tháng phải trả gần 200 ngàn đồng như chị Hương thì việc phải sử dụng nước nhiễm bẩn khiến họ càng bức xúc hơn.

Nhiều người dân rất lo ngại cho sức khỏe vì phải sử dụng nguồn nước nhiễm bẩn. Anh Nguyễn Hoàng Thức ở ấp 3, xã Tân Kiều cho biết: “Nếu phải sử dụng nước sạch có chứa bụi bẩn và cát nhiều như thế này kéo dài sẽ bị bệnh là cái chắc”. Theo anh Thức, thời gian qua có nhiều gia đình ở Tân Kiều vì sử dụng nước có nhiều cát và bụi bẩn đã bị hư bộ lọc của máy giặt, phải tốn hao chi phí sửa chữa.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Năm - Phó Chủ tịch UBND xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười cho hay, sau khi nhận được phản ánh của người dân, lãnh đạo xã có làm việc với ông Nguyễn Quốc Thái - chủ đầu tư của Trạm cấp nước và yêu cầu khắc phục ngay tình trạng này để cung cấp nước sạch cho người dân, tuy nhiên tình trạng nhiễm bẩn trên lại tiếp tục tái diễn. Theo ông Năm, việc nhiễm bẩn là do “sự cố” mô tơ bơm nước giếng khoan mới đầu tư của Trạm cấp nước bị hư nên phải dùng mô tơ khác để bơm lại nguồn nước của một giếng nước không được khai thác đang bị bỏ hoang (đã đào cách nay 14 năm) nên bị nhiễm cát bẩn.

Thế nhưng, cách giải thích này của lãnh đạo xã Tân Kiều chưa nhận được sự đồng tình của người dân địa phương. Vì theo họ, nước máy ở khu vực trên bị nhiễm cát và bụi bẩn liên tục thời gian qua chưa được chủ đầu tư khắc phục triệt để.

Trạm cấp nước ở ấp 3, xã Tân Kiều đang cung cấp nước sạch cho gần 300 hộ dân với hàng ngàn nhân khẩu sử dụng mỗi ngày, vì vậy rất mong chính quyền địa phương sớm có động thái để chủ đầu tư khắc phục, sửa chữa nhằm đảm bảo cung cấp nước sạch cho người dân sử dụng được an toàn.

PT

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn