Nguy cơ tai nạn giao thông từ việc học sinh đi xe gắn máy

Cập nhật ngày: 02/01/2015 15:34:27

Bất chấp quy định cấm học sinh đi xe máy đến trường, tại nhiều trường THPT trên địa bàn huyện Hồng Ngự, tình trạng học sinh vô tư điều khiển mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện không đội mũ bảo hiểm khi đến trường vẫn còn phổ biến.

Vào những giờ cao điểm như buổi sáng đến trường, đặc biệt là sau giờ tan học, nhiều học sinh điều khiển xe gắn máy còn kéo theo xe khác, hoặc chở 3, không đội mũ bảo hiểm, phóng xe nhanh giữa đoạn đường đông phương tiện qua lại. Điều này đang tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông rất cao, bởi bản thân các em chưa có đủ các điều kiện để điều khiển xe khi tham gia giao thông an toàn. Ông Phạm Văn Tặng ở xã Thường Phước 2, huyện Hồng Ngự phản ánh: “Học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe là rất nguy hiểm, sau mỗi giờ tan học, chỗ ngã tư này học sinh thường xuyên chạy hàng 2, hàng 3, có khi các em chạy rất nhanh”.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, từ đầu năm học, các trường đã phổ biến Luật Giao thông đường bộ cho học sinh, đồng thời phố hợp lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) tổ chức các buổi nói chuyện để các em hiểu rõ quy định của Luật Giao thông. Nhà trường cũng có quy định rõ việc cấm học sinh chưa đủ tuổi đi xe máy đến trường; những học sinh vi phạm đều có hình thức xử lý. Ngoài ra, ngay từ đầu năm học, Ban giám hiệu các trường còn tổ chức cho học sinh lớp 12 đăng ký danh sách học sinh điều khiển xe gắn máy đến trường để thuận lợi hơn trong công tác quản lý. Tuy nhiên để tránh sự phát hiện của nhà trường, 1 số học sinh không gửi xe ở bãi giữ xe của nhà trường mà gửi vào các điểm giữ xe ở khu vực lân cận. Do vậy việc quản lý các hoạt động bên ngoài trường học, các trường cũng gặp không ít khó khăn. Và thực tế đã có nhiều em học sinh bị lực lượng CSGT xử phạt.

Bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nhắc nhở học sinh thực hiện đúng quy định của pháp luật về an toàn giao thông, ngành giáo dục cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng tăng cường giáo dục, mời gọi răn đe, đồng thời đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên những tuyến đường gần các trường học, cương quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm. Song trên hết vẫn là ý thức của bản thân học sinh và phụ huynh. Nếu phụ huynh nghiêm khắc, không giao xe cho con em mình và phối hợp với nhà trường, cơ quan chức năng nhắc nhở, răn đe con em thì việc đi xe máy đến trường của học sinh mới có thể xử lý triệt để.

Minh Thi

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn