Cần nâng cao ý thức cộng đồng trong việc phòng, chống dịch bệnh

Cập nhật ngày: 02/01/2015 15:37:34

Tại hội nghị tổng kết hoạt động y tế năm 2014 và triển khai kế hoạch năm 2015, lãnh đạo Sở Y tế cho biết, năm 2014, ngành y tế tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận, nổi bật là thực hiện kiểm soát tốt bệnh truyền nhiễm gây dịch. Theo đánh giá của các đại biểu tại hội nghị, thời gian tới, công tác phòng, chống dịch bệnh trong tỉnh vẫn còn nhiều thách thức, việc nâng cao ý thức cộng đồng trong phòng, chống và chữa bệnh cần có sự phối hợp tốt giữa các ngành.


Đầu tư trang thiết bị mới phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh

Năm 2014, bệnh truyền nhiễm gây dịch trong tỉnh được kiểm soát tốt, có 11 trong số 29 bệnh truyền nhiễm nguy hiểm có khả năng gây dịch không có ca mắc như tả, dại, ho gà, rubella,... Đặc biệt, có 10 bệnh có số ca mắc giảm so với cùng kỳ năm 2013, trong đó có một số bệnh giảm nhiều về số mắc như: thương hàn giảm 45,7%, sốt xuất huyết Dengue giảm 38,5%, cúm giảm 18%, tiêu chảy giảm 16,4%. Tuy một số bệnh có số ca mắc có chiều hướng tăng so với cùng kỳ năm 2013 như viêm não do virus, thủy đậu-Zona, tay chân miệng nhưng vẫn trong tầm kiểm soát tốt. Vấn đề đạo đức người thầy thuốc, tinh thần thái độ phục vụ của các cán bộ y tế đã được nâng lên. Công tác hợp tác quốc tế về y tế được tiếp tục mở rộng và phát triển, qua đó bổ sung thêm nguồn lực quan trọng cho ngành y tế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phòng, chống dịch bệnh còn gặp nhiều thách thức như bệnh sốt xuất huyết tuy giảm nhiều nhưng vẫn còn lưu hành và có người mắc bệnh quanh năm, bệnh tay chân miệng nổi lên mạnh mẽ trong những năm gần đây, bệnh cúm A (H5N1), (H1N1) vẫn còn là mối nguy hại trong cộng đồng. Nguyên nhân của những thách thức là những bệnh này chưa có vắc xin phòng bệnh; người dân còn rất chủ quan, thiếu quan tâm; sự chỉ đạo của các cấp lãnh đạo ở nhiều địa phương trong công tác phòng, chống bệnh chưa quyết liệt, không có các biện pháp khen thưởng, động viên những cá nhân tích cực, không có biện pháp chế tài đối với người cố tình làm phát tán mầm bệnh. Một số hạn chế như công tác phòng, chống các bệnh xã hội chưa mang lại hiệu quả cao như nhiễm HIV, bệnh lao, tâm thần chưa được quản lý và điều trị hiệu quả tại cộng đồng; công tác khám, chữa bệnh còn nhiều bất cập như tỷ lệ nhân dân tham gia bảo hiểm y tế chưa cao; quá tải số lượng bệnh nhân tại các bệnh viện lớn vẫn còn diễn ra.

Ngành y tế tỉnh phấn đấu trong năm 2015 sẽ đảm bảo công bằng, nâng cao chất lượng và hiệu quả chăm sóc sức khỏe, không để dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, giảm tầng suất các loại bệnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Ngoài ra, ngành sẽ phấn đấu giảm tỷ lệ người nhiễm HIV, lao, mắc sốt xuất huyết, phấn đấu 100% các huyện, thị xã, thành phố không để xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm lớn, không để dịch cúm A (H5N1, H1N1) xảy ra.

Trước những kết quả đạt được của ngành y tế trong năm 2014, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thị Thái đã đánh giá cao công tác kiểm soát dịch bệnh của ngành y tế tỉnh trong năm qua và đề nghị ngành y tế phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị liên quan trong việc tuyên truyền nâng cao ý thức trong cộng đồng phòng, chống và chữa bệnh, có kế hoạch đào tạo chuyên sâu cho y, bác sĩ; các y, bác sĩ tại cơ sở khám, chữa bệnh cần tìm hiểu, áp dụng kỹ thuật mới để nâng cao tay nghề; UBND các huyện, thị, thành phối hợp tốt với ngành chức năng tuyên truyền lợi ích khi mua bảo hiểm y tế; công tác phòng, chống dịch cần có sự phối hợp chặt chẽ của UBND các huyện, thị, thành.

H.NGHĨA

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn