Cụ thể hóa phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới bằng việc làm thiết thực, có hiệu quả

Cập nhật ngày: 02/01/2015 15:35:59

“Tổ xây dựng cầu đường” ấp Hưng Thành Đông, xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò được hình thành vào năm 2011. Qua học tập kinh nghiệm hoạt động của các “Tổ xây dựng cầu đường” trong và ngoài địa phương, nhiều cá nhân trong “Tổ xây dựng cầu đường” ấp Hưng Thành Đông áp dụng vào điều kiện thực tế tại địa phương có hiệu quả.


Máy gặt đập liên hợp tạo việc làm và thu nhập cho hàng chục lao động trên địa bàn xã Tân Nghĩa

Để có kinh phí xây dựng cầu đường và tạo niềm tin đối với người dân, các thành viên trong tổ đã tích cực đóng góp tài lực, vật lực, đồng thời vận động sự ủng hộ của bà con dòng họ trong thân tộc để xây dựng cầu đường nông thôn. Ông Nguyễn Ngọc Châu - Tổ trưởng “Tổ xây dựng cầu đường” ấp Hưng Thành Đông bộc bạch: “Với tâm huyết của các thành viên trong Tổ nên chiếc cầu đầu tiên đã hoàn thành dù thời gian thi công có dài hơn so với kế hoạch đề ra. Chiếc cầu được chính quyền địa phương và người dân đánh giá là chất lượng, đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Từ việc làm thiết thực nên nhiều người dân trong và ngoài địa phương đã tích cực đóng góp thêm tài lực, vật lực và nhân lực. Đến nay, tổ đã bắc được 8 cây cầu bê-tông với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng (không tính ngày công lao động) và cơ bản xóa xong cầu ván trên địa bàn ấp Hưng Thành Đông”.

Với tinh thần xung kích, tình nguyện dám nghĩ dám làm, Xã đoàn Tân Nghĩa đã thành lập mô hình “Tổ hợp tác đa dịch vụ nông nghiệp”. Trước hết, tổ đầu tư các trạm bơm điện để phục vụ tưới tiêu cho bà con trên địa bàn có hiệu quả. Từ đó, Ban điều hành tổ quyết định mạnh dạn vay thêm vốn đầu tư máy gặt đập liên hợp để phục vụ cho bà con trong và ngoài địa phương. Hiện tại, “Tổ hợp tác đa dịch vụ nông nghiệp” thực hiện khép kín các dịch vụ nông nghiệp như: bơm tưới, làm đất, phun xịt, thu hoạch... theo nhu cầu sản xuất của người dân trên địa bàn xã, thậm chí mở rộng địa bàn hoạt động sang các tỉnh An Giang, Tiền Giang.

Theo Xã đoàn Tân Nghĩa, đến nay “Tổ hợp tác đa dịch vụ nông nghiệp” đã hoàn thiện về tổ chức và hoạt động mang lại hiệu quả cao. Tổ thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng mỗi năm, giải quyết việc làm thường xuyên cho 15 lao động và hàng chục lao động theo thời vụ, mỗi lao động thu nhập bình quân từ 2 - 3 triệu đồng/người/tháng. Từ đó, giúp thanh niên có cuộc sống ổn định, làm giàu cho bản thân ngay trên quê hương mình.

Nhìn chung, hai mô hình trên đã góp phần cụ thể hóa các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới có liên quan trực tiếp mà hộ gia đình cần phấn đấu thực hiện, nhằm thúc đẩy thay đổi diện mạo nông thôn gắn với nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân. Từ những kết quả đạt được, “Tổ xây dựng cầu đường” của ấp Hưng Thành Đông (xã Long Hưng B) và “Tổ hợp tác đa dịch vụ nông nghiệp” của Xã đoàn Tân Nghĩa là 2 trong 16 tập thể được UBND tỉnh tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

DŨNG CHINH

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn