Tín hiệu vui từ mô hình trồng nấm Linh chi trong hội viên phụ nữ

Cập nhật ngày: 02/01/2015 15:36:56

Khoảng một năm trở lại đây, trên địa bàn huyện Tân Hồng xuất hiện mô hình trồng nấm linh chi bước đầu đạt hiệu quả khá cao và được xem là mô hình phát triển kinh tế hay do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện phát động và nhân rộng trong hội viên.


Trại trồng nấm linh chi của một hội viên ở xã Tân Thành B

Cuối năm 2013, Hội LHPN huyện Tân Hồng tổ chức cho một số chị em hội viên đi học tập mô hình trồng nấm linh chi và nấm bào ngư tại tỉnh Sóc Trăng, sau đó về triển khai cho một số chị em trồng thí điểm. Ban đầu có 7 chị tham gia. Trong đó, chị Trần Kim Loan - Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Hồng là người trồng nấm linh chi với số lượng nhiều nhất và chịu trách nhiệm hướng dẫn kỹ thuật cho các chị em khác. Mỗi hộ trồng ít nhất 1.000 bịt phôi, vốn đầu tư mỗi bịt phôi 10.000 đồng. Lợi thế của mô hình là không tốn nhiều diện tích đất, có thể tận dụng chuồng heo, bò, nhà kho... không còn sử dụng để trồng nấm linh chi.

Qua hơn 3 tháng thử nghiệm, nhiều chị em tham gia phấn khởi vì mô hình mang lại hiệu quả kinh tế đáng kể. Cụ thể, 1.000 bịt phôi giống, chi phí 10 triệu đồng, diện tích chiếm đất chỉ khoảng 8m2, thu hoạch từ 2 - 3 đợt, trừ chi phí lãi được 1,5 triệu đến 3 triệu đồng. Chị Trần Kim Loan trồng được 3 vụ nấm linh chi. Vụ gần đây nhất, chị đầu tư 70 triệu đồng để mua 7.000 bịt phôi giống về trồng. Sau hơn 3 tháng chăm sóc, khi thu hoạch, trừ chi phí chị thu lãi được hơn 20 triệu đồng. Ngoài ra, chị còn lấy được 2kg bào tử, mỗi kg bào tử bán được 3,5 triệu đồng, chị lãi được thêm 7 triệu đồng. Điều khá thuận lợi cho người trồng nấm linh chi ở Tân Hồng hiện nay là bên cung cấp phôi giống sẽ trang bị kiến thức kỹ thuật, cử cán bộ xuống hướng dẫn làm nơi nuôi trồng; được bao tiêu 100% sản phẩm. Đến nay mô hình đã nhân rộng ra cho 19 chị em ở các xã: Tân Thành B, thị trấn Sa Rài, Tân Công Chí.

Nói về hiệu quả mô hình trồng nấm linh chi, chị Trần Kim Loan chia sẻ: Nấm linh chi là dược liệu quí trong điều trị bệnh, được người dân địa phương, các xã lân cận biết đến và mua sử dụng. Đây là lợi thế cho người trồng vì không phải lo về đầu ra. Đây là mô hình hay, thời gian trồng ngắn khoảng hơn 3 tháng, nhưng giúp chị em có thu nhập cao hơn so với một số mô hình hiện có tại địa phương. Nấm linh chi dễ trồng, không tốn nhiều công chăm sóc, mỗi ngày chỉ cần tưới nước 2 lần. Thông thường nấm hay nhiễm mốc, người trồng chỉ cần chú ý tách các bịt mốc ra, sau đó dùng nước thuốc để rửa sạch.

Mặc dù mới tham gia trồng được 1 vụ, nhưng chị Huỳnh Thị Yến ở ấp 2, xã Tân Thành B vô cùng phấn khởi. Chị Yến mạnh dạn đầu tư 20 triệu đồng để mua phôi về trồng, sau khi thu hoạch đợt 1, chị hái được gần 30kg nấm, giá khoảng 550.000 đồng/kg. Ngay đợt thu hoạch đầu tiên chị đã lấy vốn. Trong thời gian tới, Hội LHPN huyện Tân Hồng sẽ triển khai nhân rộng cho khoảng 30 chị em hội viên nghèo. Mỗi hộ nghèo sẽ được đơn vị cung cấp phôi hỗ trợ 30% và cho nợ đến khi thu hoạch nấm đợt 1 mới trả vốn. Đây là cơ hội tốt cho nhiều chị em vươn lên phát triển kinh tế gia đình.

KIM NGÂN

 

 

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn