Thành phố Cao Lãnh

Đẩy mạnh công tác truyền thông thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dân số

Cập nhật ngày: 23/12/2013 04:59:45

Xác định việc xây dựng qui mô dân số phù hợp, đảm bảo chất lượng dân số là mục tiêu lâu dài đòi hỏi sự kiên trì từng bước. Năm 2013, thành phố Cao Lãnh (TPCL) đã đề ra nhiều giải pháp phấn đấu, duy trì xu thế giảm sinh, giảm sinh con thứ 3, hoàn thành chỉ tiêu các biện pháp tránh thai hiện đại. Đẩy mạnh công tác truyền thông vận động và giáo dục thay đổi hành vi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm được ngành dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) TPCL thực hiện đạt hiệu quả.

Chúng tôi đến nhà của chị Võ Thị Nguyệt ở ấp Tịnh Long, xã Tịnh Thới, trong căn nhà nhỏ sạch sẽ và ngăn nắp, chị Nguyệt luôn nở nụ cười rạng rỡ. Trước đây, chị đã phải trải qua một khoảng thời gian dài vất vả. Không có đất sản xuất, vợ chồng chị lại không có nghề nghiệp nên khi sinh 2 đứa con cuộc sống gia đình chị gặp rất nhiều khó khăn. Các con thường xuyên bệnh tật và suy dinh dưỡng nhưng chị cũng đành phó mặc vì phải đi làm thuê mướn lo cái ăn cho gia đình. Khó khăn là vậy nhưng chồng chị và gia đình bên chồng vẫn muốn chị sinh thêm nhiều con. Cũng may nhờ các cộng tác viên dân số xã kịp thời đến động viên thuyết phục chị Nguyệt đình sản, giờ thì cuộc sống gia đình chị đã được cải thiện hơn trước rất nhiều.

Còn ở khóm 5, phường 1, TPCL có chị Trần Thị Thanh Thúy sinh đứa con đầu lòng là trai, chị rất ham thích và kỳ vọng lần sinh nở sau sẽ là một cháu gái nhưng ước vọng không đạt được. Dù vậy chị vẫn quyết định dừng lại và áp dụng các biện pháp KHHGĐ, bởi theo chị chăm sóc cho con phát triển về thể và chất, đồng thời sức khỏe bản thân được đảm bảo vẫn là điều kiện tiên quyết trước tiên. Đây chỉ là đơn cử hai trường hợp tiêu biểu về sự nỗ lực trong công tác truyền thông tư vấn của ngành DS-KHHGĐ TPCL. Qua đó cho thấy, TPCL đã triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu giảm sinh, nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - KHHGĐ, giảm tỷ lệ nạo hút thai hàng năm, nâng cao ý thức chấp nhận qui mô gia đình nhỏ. Thông qua các đợt triển khai chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ, số lượng chị em đến khám và điều trị ngày một đông. Kiến thức về làm mẹ an toàn, chống viêm nhiễm đường sinh sản, phát hiện và điều trị sớm các bệnh phụ khoa giảm tỷ lệ tử vong ở bà mẹ và trẻ em, ngăn chặn có thai ngoài ý muốn.... được chị em thông hiểu tốt.

Nhằm thực hiện chỉ tiêu giảm tỷ lệ tăng dân số năm 2013 còn 0,85%, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,1%, tăng tỷ lệ phụ nữ áp dụng các biện pháp tránh thai hiện đại ... ngay từ đầu năm nay, các địa phương trên địa bàn TPCL đã triển khai đồng bộ công tác tuyên truyền vận động và cung ứng dịch vụ sức khỏe sinh sản–KHHGĐ. Phấn đấu giảm tỷ suất sinh hàng năm đồng thời chú trọng nâng cao chất lượng dân số, đó là mục tiêu được ngành dân số thành phố đề ra và phấn đấu thực hiện trong chiến lược phát triển dân số của thành phố.

Dù còn nhiều khó khăn thách thức, song phải nói rằng công tác DS-KHHGĐ của thành phố đã và đang phát triển với chiều hướng tốt. Nhưng để thực hiện một cách toàn diện đòi hỏi sự nỗ lực phấn đấu toàn diện với nhịp độ khẩn trương thì TPCL mới có đủ điều kiện đảm bảo mọi yếu tố thắng lợi trong thời gian tới.

Thu Hằng

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn