Huyện Cao Lãnh

Giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên

Cập nhật ngày: 21/10/2013 05:24:43

Mặc dù vẫn còn chịu ảnh hưởng tư tưởng “Trọng nam kinh nữ”, thích có con trai để “Nối dõi tông đường” nhưng ý thức về việc sinh đẻ có kế hoạch để chăm sóc, nuôi dạy con cái tốt hơn của người dân trên địa bàn huyện Cao Lãnh được nâng lên rõ rệt.


Tuyên truyền về dân số - kế hoạch hóa gia đình ở huyện Cao Lãnh

Nhiều hộ gia đình trên dịa bàn huyện tuy có kinh tế gia đình khá, đã có hai con một bề rất muốn sinh thêm con để có đủ con trai, con gái cho vui nhà vui cửa, nhưng vẫn quyết định không sinh thêm con để chăm sóc, nuôi dạy con cho tốt đã góp phần giúp huyện thực hiện khá tốt công tác giảm sinh và giảm sinh con thứ 3 trở lên trên địa bàn.

Tính từ đầu năm đến cuối tháng 9/2013, toàn huyện có 1.782 trẻ được sinh ra, giảm 87 trẻ so với cùng kỳ năm 2012 ((tỷ số giới tính khi sinh của toàn huyện là 105,77 bé trai/100 bé gái). Trong đó, số trẻ mới được sinh ra là con thứ 3 trở lên là 64 trẻ, giảm 10 trẻ so với cùng kỳ năm 2012.

Xã Tân Hội Trung là địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền giảm sinh và giảm sinh con thứ 3. Từ đầu năm đến nay, toàn xã có 67 trẻ được sinh ra, giảm 45 trẻ so với cùng kỳ 2012; có 1 trẻ được sinh ra là con thứ 3 trở lên, giảm 6 trẻ so với cùng kỳ 2012. Ngoài ra, các xã Mỹ Hội, Bình Hàng Tây, Nhị Mỹ,... cũng đang nỗ lực thực hiện việc kiềm chế tăng sinh và sinh con thứ 3 trở lên. Các địa phương trên, số trẻ sinh mới và số trẻ được sinh ra là con thứ 3 giảm so với cùng kỳ năm 2012.

Tuy nhiên, việc hạn chế tăng sinh và tăng sinh con thứ 3 trên địa bàn huyện vẫn còn những khó khăn, ở một vài địa phương, hiện tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn cao như xã Ba Sao (từ đầu năm 2013 đến cuối tháng 9/2013, xã Ba Sao xảy ra 9 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, tăng 4 trường hợp so với cùng kỳ năm 2012); xã An Bình (có 6 trường hợp sinh con thứ 3 trở lên, tăng 2 trường hợp so với cùng kỳ năm 2012).

PT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn