Thực trạng tình hình tăng sinh con thứ 3 trở lên ở huyện Lai Vung

Cập nhật ngày: 07/10/2013 01:47:11

Từ đầu năm đến cuối tháng 8/2013, số con thứ 3 trở lên được sinh ra ở huyện Lai Vung là 101 trẻ, chiếm 9,22% so với tổng số sinh, tăng 3,28% so với cùng kỳ năm 2012. Trong đó có 7 xã tỷ lệ sinh con thứ ba trở lên tăng hơn so với cùng kỳ năm 2012 là Long Hậu, Tân Phước, Tân Thành, Định Hòa, Long Thắng, Hòa Long và Tân Dương.

Mặc dù từ đầu năm 2013 đến nay, Trung tâm Dân số-kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) huyện Lai Vung đã tăng cường công tác truyền thông với trên 150 cuộc tại các xã có tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên cao, đồng thời tổ chức hàng trăm buổi truyền thông nhóm ở khắp các địa bàn với hàng chục ngàn lượt người tham dự, nhưng tình hình vẫn chưa được cải thiện.

Theo bà Lê Thị Vân Thanh - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lai Vung, nguyên nhân chủ yếu là một bộ phận người dân vẫn còn tư tưởng có con trai để “nối dõi tông đường” và thờ cúng tổ tiên; một số hộ có tư tưởng sinh nhiều con để phụ giúp gia đình; hộ có kinh tế khá giả muốn sinh thêm con để vui nhà, vui cửa; vấn nạn về tai nạn giao thông chết người thường xuyên xảy ra cũng ảnh hưởng đến tâm lý người dân muốn sinh con nhiều để trừ “hao hụt”...

Xã Tân Dương có tỷ lệ sinh con thứ 3 cao ở huyện Lai Vung. Từ đầu năm đến nay, xã có 12 trường hợp trẻ là con thứ 3 ra đời, tăng 9 trường hợp so cùng kỳ năm 2012. Bà Đinh Thị Hương - cán bộ chuyên trách DS-KHHGĐ xã Tân Dương cho hay: “Xã Tân Dương hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong công tác vận động, mặc dù cộng tác viên đã tư vấn, truyền thông tận hộ gia đình, nắm chặt những đối tượng có hai con, nhưng những hộ này kinh tế gia đình đã phát triển, con thì một bề nên vẫn muốn sinh thêm”.

Chị Mai Kim Phương ở ấp Tân Lộc A, xã Tân Dương kinh tế gia đình khá giả, tuy đã có hai con trai nhưng vẫn muốn có thêm con gái để nhà cửa đông vui, vì vậy vợ chồng chị tiếp tục sanh thêm con thứ 3. Chị Mai Kim Phương nói: “Chồng em là con út, có hai con thì thấy ít quá, thêm đứa nữa cho đông vui. Nếu sau này già hay đau bệnh gì thì có đông con chăm sóc vẫn tốt hơn”. Đã có 2 con gái nhưng vợ chồng chị Lê Thị Hiền ở ấp Long Phú, xã Hòa Long, vẫn muốn kiếm thêm con trai, chị Hiền tâm sự: “Thấy chồng là con út trong nhà nên muốn kiếm thêm con trai để làm công việc nặng tiếp gia đình. Chồng em thích con trai lắm”.

Có rất nhiều nguyên nhân khiến cho các gia đình sinh con thứ 3, trong đó đáng chú ý nhất là những gia đình sinh con một bề, dù được vận động nhiều lần nhưng họ vẫn sinh con thứ 3.

Bà Lê Thị Vân Thanh - Giám đốc Trung tâm DS-KHHGĐ huyện Lai Vung cho biết, thời gian tới, Trung tâm tập trung nhiều hơn cho hoạt động truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân, nhất là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ về lợi ích của việc KHHGĐ, về những tác động tiêu cực của yếu tố dân số đối với sự phát triển của kinh tế - xã hội và nâng cao mức sống của từng gia đình và toàn xã hội. Ngành sẽ chủ động phối hợp với các đoàn thể duy trì các mô hình truyền thông, các câu lạc bộ hoạt động hiệu quả; tập huấn trang bị cho cán bộ Hội Người cao tuổi những kiến thức cơ bản về dân số; phối hợp với Hội Nông dân, vận động hội viên tích cực tham gia công tác DS- KHHGĐ; tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng phong trào khóm, ấp không có gia đình sinh con thứ 3 trở lên.

Để đạt được mục tiêu giảm sinh, giảm sinh con thứ 3, ổn định quy mô dân số, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, ngoài nỗ lực của ngành dân số và các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở, rất cần sự tham gia của cộng đồng. Nghị định 104 của Chính Phủ hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Dân số có quy định: “Mỗi cặp vợ chồng chỉ nên sinh từ 1 đến 2 con”, hướng dẫn này hiện vẫn còn đang hiệu lực, vì vậy những gia đình sinh con thứ 3 trở lên là vi phạm chính sách DS-KHHGĐ của Đảng, Nhà nước ta.

Phúc Hiền

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn