Huyện Châu Thành

Vận động người dân áp dụng biện pháp tránh thai vượt chỉ tiêu

Cập nhật ngày: 16/09/2013 05:37:44

8 tháng đầu năm 2013, huyện Châu Thành đã có nhiều nỗ lực trong thực hiện các chỉ tiêu dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ).

Trong đó, huyện chú trọng các biện pháp truyền thông nâng cao nhận thức của người dân về chính sách DS-KHHGĐ của Đảng và Nhà nước; tăng cường truyền thông thường xuyên trên loa truyền thanh, tuyên truyền tại các điểm tư vấn, họp nhóm, sinh hoạt câu lạc bộ và đến tận hộ gia đình thông qua các nội dung về duy trì giảm tỷ suất sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên, hậu quả của việc mất cân bằng giới tính khi sinh, lợi ích của việc sàng lọc trước sinh - sơ sinh và nâng cao chất lượng dân số.

Riêng tháng 8/2013, các địa phương trong huyện đã tổ chức 26 cuộc truyền thông nhóm cho 469 lượt người dự; truyền thông, tư vấn tại nhà trên 4.600 lượt người dự, nội dung về chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS)/KHHGĐ,... Song song đó, các xã trong huyện tổ chức được 85 buổi tuyên truyền kiến thức về sinh đẻ có kế hoạch, phòng tránh thai, quan hệ tình dục an toàn,... cho hơn 2.500 lượt người dự ở các trạm y tế.

Qua tuyên truyền, người dân đã từng bước chuyển biến trong việc thực hiện các chính sách DS-KHHGĐ. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 8/2013, toàn huyện có 1.012 trẻ được sinh ra, giảm 4,35% so với cùng kỳ năm 2012, trong đó con thứ 3 trở lên là 42 trường hợp, tăng 1 trẻ so với cùng kỳ năm 2012. Tổng các biện pháp tránh thai đã vận động thực hiện được 12.581 trường hợp, đạt gần 107% kế hoạch. Đối với công tác sàng lọc trước sinh (cả lần 1 và lần 2) huyện thực hiện cho 140 bà mẹ mang thai, tổ chức khám sàng lọc sơ sinh cho 141 trẻ, chiếm tỷ lệ 13,93%.

Ngoài ra, Trung tâm DS-KHHGĐ huyện phối hợp với trạm y tế xã, thị trấn trong huyện thực hiện mô hình tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân, tổ chức nói chuyện chuyên đề được 5 cuộc có 206 người dự và tư vấn, cung cấp kiến thức làm mẹ an toàn, KHHGĐ cho 7 cặp vợ chồng mới đăng ký kết hôn.

Một số khó khăn mà huyện Châu Thành gặp phải trong công tác DS-KHHGĐ là một bộ phận người dân còn tư tưởng thích con trai. Mặc dù đã có hai con gái, gia đình vẫn muốn sinh thêm con trai, nên có nhiều trường hợp sinh con thứ 3 trở lên. Ngoài ra, so với một số địa phương khác trong tỉnh thì tình hình chênh lệch giới tính của huyện Châu Thành còn cao. Tính từ đầu năm đến cuối tháng 8/2013, tỷ số giới tính khi sinh toàn huyện là 110 nam/100 nữ, đòi hỏi trong thời gian tới huyện tiếp tục nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các chỉ tiêu dân số đã đề ra của năm 2013.

P.Thuận

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn