Huyện Hồng Ngự

Đẩy mạnh thực hiện sàng lọc trước sinh và sơ sinh

Cập nhật ngày: 19/08/2013 04:22:36

Bất cứ ai khi có gia đình, có con đều cũng mong con mình sinh ra trước tiên phải được khỏe mạnh rồi mới nói tới chuyện đẹp - xấu. Thực hiện sàng lọc trước sinh và sàng lọc sơ sinh (SLTS và SS) tốt sẽ giúp cho trẻ sinh ra phát triển bình thường hoặc tránh được những hậu quả nặng nề do dị tật bẩm sinh gây ra, giảm thiểu số người tàn tật, thiểu năng trí tuệ trong cộng đồng, góp phần nâng cao chất lượng dân số. Thời gian qua, việc SLTS và SS đã được huyện Hồng Ngự quan tâm thực hiện tốt.


Các bà mẹ đến Trung tâm Y tế huyện Hồng Ngự khám sàng lọc trước sinh

Để nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân trong huyện, nhất là đối với các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt là phụ nữ đang mang thai hiểu rõ lợi ích của việc SLTS và SS, năm 2012, Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS-KKHHGĐ) huyện Hồng Ngự tổ chức truyền thông nhóm được 18 cuộc, có hơn 630 người tham dự; tổ chức phát hơn 18.000 tờ rơi, tờ bướm về các bệnh lây truyền qua đường sinh dục, làm mẹ an toàn, các biện pháp tránh thai hiện đại, SLTS và SS... Năm 2012, huyện cũng đã tổ chức khám SLTS cho gần 1.000 bà mẹ và khám sàng lọc cho 265 trẻ sơ sinh.

Năm 2013, công tác thông tin, giáo dục truyền thông về DS-KHHGĐ được huyện Hồng Ngự triển khai sâu rộng với nhiều nội dung và hình thức phong phú, đa dạng. Trong đó, huyện chú trọng thực hiện cả loại hình truyền thông trực tiếp của đội ngũ cán bộ chuyên trách, cộng tác viên và tuyên truyền gián tiếp qua phương tiện thông tin đại chúng (đài truyền thanh), chiếu phim video, panô, áp phích, tờ bướm,... nội dung về SLTS và SS để người dân hiểu biết sâu rộng hơn các nội dung về SLTT và SS.

Từ năm 2013 đến đầu tháng 7/2013, huyện Hồng Ngự đã tổ chức truyền thông nhóm nhỏ (10-25 người) ở các ấp của huyện gần 30 cuộc, với gần 1.000 người tham dự nội dung về SLTS và SS. Đối với công tác khám SLTS và SS, đã có 934 trường hợp bà mẹ được khám SLTS, tăng 295 trường hợp so với cùng kỳ năm 2012 và có 439 trẻ được khám SLSS, tăng 377 trường hợp so với cùng kỳ năm 2012.

Trong việc thực hiện công tác DS-KHHGĐ ở huyện Hồng Ngự, công tác SLTT và SS được xem là nhiệm vụ quan trọng để góp phần cho ra đời những đứa trẻ khỏe mạnh và nâng cao chất lượng dân số, vì thế trong thời gian tới huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện tốt công tác này.

PT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn