Thủ tướng biểu dương Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp là người lãnh đạo gần gũi với nhân dân và doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 02/05/2016 08:39:39

Vừa qua, tại TP.Hồ Chí Minh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì Hội nghị trực tuyến Doanh nghiệp (DN) Việt Nam năm 2016 với chủ đề “DN Việt Nam - Động lực phát triển kinh tế đất nước”. Tại điểm cầu Đồng Tháp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Châu Hồng Phúc cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đại diện các DN tham dự.

Thời gian qua, mặc dù Đảng, Nhà nước có nhiều chính sách tạo điều kiện hỗ trợ DN phát triển nhưng thực tiễn vẫn tồn tại nhiều khó khăn. Hội nghị DN Việt Nam 2016 là diễn đàn quan trọng để Chính phủ lắng nghe cộng đồng DN cả nước phản ánh, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc, hiến kế để Chính phủ cùng các đơn vị liên quan tháo gỡ.

Tại hội nghị, đại diện VCCI trao đổi nhiều nội dung quan trọng được DN cả nước gửi gắm, kiến nghị và nêu lên những khó khăn, trở ngại kìm hãm sự phát triển của DN hiện nay.Theo VCCI, 5 năm tới nên được xác định là 5 năm quốc gia khởi nghiệp, 5 năm cả nước tập trung toàn lực phát triển DN.

Tham dự hội nghị, đại diện các DN; các Hiệp hội DN đã đóng góp ý kiến, kiến nghị liên quan đến những nội dung: Triển khai chương trình Quốc hội ban hành Luật Hỗ trợ DN vừa và nhỏ, kiện toàn tổ chức chỉ đạo DN vừa và nhỏ; xây dựng chương trình khởi nghiệp quốc gia; Việt Nam cần sớm phê chuẩn Hiệp định TPP; đẩy mạnh tiến trình cải cách hành chính; giảm lãi suất tín dụng; tạo môi trường cho DN trên địa bàn phát triển bình đẳng, lành mạnh; cần ưu tiên đầu tư cho các lĩnh vực công nghệ thông tin, nông nghiệp... DN cũng bày tỏ nguyện vọng, mong muốn Chính phủ xem DN là đối tượng phục vụ chứ không phải đối tượng quản lý.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, xã hội Việt Nam có truyền thống tôn vinh DN, tôn trọng doanh nhân. Thành công của công cuộc đổi mới đất nước có sự đóng góp rất quan trọng của DN, doanh nhân thuộc mọi thành phần kinh tế.

Chỉ đạo về những giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các địa phương phải thành lập và công khai đường dây nóng, website nhằm tiếp nhận ý kiến, hướng dẫn DN giải quyết thụ tục hành chính. Đồng thời, lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố phải gặp gỡ DN định kỳ hàng quý để nhận diện vướng mắc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho DN. Thủ tướng nêu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Minh Hoan là ví dụ điển hình cho hành động của người lãnh đạo gần gũi với nhân dân và DN. Thủ tướng biểu dương Bí thư Lê Minh Hoan với lời nhận xét: “Đây là người lãnh đạo tuyệt vời!”.

Thủ tướng cũng nhắn nhủ, lưu ý DN cần xây dựng chiến lược của mình, xây dựng văn hóa hội nhập, văn hóa doanh nhân. DN phải chủ động, sáng tạo, phát triển, hài hòa lợi ích kinh tế với cộng đồng, bảo vệ môi trường. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định, Nhà nước sẽ bảo vệ quyền lợi chính đáng, đảm bảo quyền kinh doanh của DN theo quy định của pháp luật. Đặc biệt, Chính phủ sẽ bảo đảm kinh tế vĩ mô, môi trường hòa bình, thuận lợi cho DN phát triển. DN là động lực phát triển kinh tế đất nước, Chính phủ sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để khởi nghiệp kinh doanh, thúc đẩy DN phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Chiều cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có buổi làm việc với các bộ, ngành, địa phương để bàn cách xử lý, giải quyết những kiến nghị của DN. Sau hội nghị, Chính phủ sẽ ban hành Nghị quyết chuyên đề “DN Việt Nam - động lực để phát triển kinh tế của đất nước”.

Thanh Hiền

Gửi bình luận của bạn